Tháng 1/2021 ghi nhận tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao kỷ lục trên toàn cầu

Các chuyên gia y tế đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ tử vong do bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 trong những ngày đầu năm 2021.
Chú thích ảnh
Số bệnh nhân tử vong vì COVID-19 trên thế giới đã tăng mạnh trong những ngày đầu năm 2021. Ảnh: AP

Hãng thông tấn TASS đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo hôm 9/1 ghi nhận số người tử vong hàng ngày cao nhất từ đầu dịch đến nay là 15.513 ca, cao gấp đôi tỷ lệ hồi bùng phát dịch vào mùa xuân năm 2020. Theo dữ liệu của Đại học John Hopkins, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 1,94 triệu người trên toàn cầu. 

TASS đã tổng hợp số liệu của các quốc gia có tỷ lệ tử vong cao do virus SARS-CoV-2 cao nhất. Theo đó, nước Mỹ dẫn đầu danh sách với 376.000 ca. Số người chết đã vượt quá 4.000 trong 10 ngày đầu tiên của tháng 1, cao nhất sau 1 năm xảy ra đại dịch.

Tại Brazil, 203.500 người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tử vong. Số người chết hàng ngày đã vượt qua dấu mốc kỷ lục là 6.900 hồi tuần trước, vốn nhiều hơn 2.000 ca so với tuần trước nữa. 

Mexico ghi nhận trên 134.400 người thiệt mạng với số ca tử vong hàng ngày là hơn 1.000, cao gấp 5 lần từ đầu năm nay, và gấp 3 lần trong cả năm 2020. 

Tại châu Âu, Anh là nước chịu tác động nặng nề nhất bởi dịch bệnh với gần 82.000 người thiệt mạng. Trong vòng 7 ngày qua, lượng người tử vong hàng ngày luôn trên mức 1.000 ca, nhiều gấp đôi giai đoạn 7 ngày trước đó. 

Trong khi đó, Bỉ là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất tính trên 1 triệu dân, với 1.732 ca trên 1 triệu người. Ấn Độ cũng nằm trong nhóm 3 nước có số người tử vong cao nhất với 151.300 trường hợp nhưng tỷ lệ tử vong là 109 trên 1 triệu người. 

Cuối tháng 12/2019, giới chức Trung Quốc báo cáo với WHO về sự bùng phát của một căn bệnh viêm phổi lạ tại thành phố Vũ Hán. Từ đó đến nay, người mắc COVID-19 đã xuất hiện tại khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngày 11/3/2020, WHO tuyên bố COVID-19 là một đại dịch toàn cầu. 

Theo trang thống kê worldometers.info, đến 11h00 sáng 13/1 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 91.971.520 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 1.968.325 ca tử vong. Hơn 65 triệu ca đã phục hồi. Bắc Mỹ là khu vực có số ca nhiễm cao nhất (hơn 26,6 triệu), nhưng châu Âu là khu vực có số ca tử vong cao nhất (600.303 ca).

Châu Á đứng thứ ba với hơn 21,6 triệu ca nhiễm và 350.783 ca tử vong. Khu vực Nam Mỹ hiện ghi nhận 14,1 triệu ca nhiễm và 379.709 ca tử vong. Số ca nhiễm tại châu Phi và châu Đại Dương vẫn tiếp tục tăng dù hai châu lục này ít bị ảnh hưởng nhất.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.