Hai nghị sĩ mắc COVID-19 sau vụ người biểu tình gây bạo loạn tại Quốc hội Mỹ

Hai nghị sĩ đảng Dân chủ thông báo dương tính với SARS-CoV-2 sau khi họ ở gần một số nghị sĩ Cộng hòa không đeo khẩu trang trong vụ người biểu tình bao xông vào Tòa nhà Quốc hội hôm 6/1.
Chú thích ảnh
Hạ nghị sĩ Bonnie Watson Coleman (trái) và Hạ nghị sĩ Pramila Jayapal. Ảnh: Getty Images

Hạ nghị sĩ Pramila Jayapal (55 tuổi) ngày 12/1 cho biết, bà đã mắc COVID-19 sau khi ở trong một căn phòng an toàn tại Tòa nhà Quốc hội cùng với một vài nghị sĩ Cộng hòa, những người lớn tiếng từ chối đeo khẩu trang.

Ít giờ trước đó, hạ nghị sĩ Bonnie Watson Coleman (75 tuổi) thông báo bà quyết định xét nghiệm sau sự cố hồi tuần trước, sau khi đã ở chung trong phòng với một số đồng nghiệp không chịu mang khẩu trang. Xét nghiệm nhanh cho thấy bà nhiễm SARS-CoV-2 và đang chờ đợi kết quả từ đợt xét nghiệm toàn diện hơn. Bà cũng đã tiêm mũi vaccine thứ nhất ngừa COVID-19.

Bà Coleman hiện đang nghỉ điều trị tại nhà, với các triệu chứng mắc bệnh thể nhẹ. Bà Jayapal cũng thông báo đang thực hiện cách ly, nhưng khẳng định vẫn tiếp tục làm việc và “không nghỉ ngơi cho đến khi làm mọi việc có thể trong quyền hạn để phế truất Tổng thống Trump”. 

Giới khoa học trước đó cảnh báo, vụ đám đông người biểu tình không đeo khẩu trang đột nhập tòa nhà Quốc hội, đi lại tự do ở hành lang và nhiều phòng làm việc riêng tại Quốc hội có thể còn là sự kiện siêu lây nhiễm. Virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh trong không gian kín, đặc biệt là ở những địa điểm tập trung đông người. Ngay cả khi chỉ một vài người biểu tình cực đoan nhiễm COVID-19, virus sẽ có được cơ hội tuyệt vời để xâm lấn những nạn nhân mới.

Theo Tiến sĩ Joshua Barocas, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học Boston, trong biến cố vừa qua, các nghị sĩ Quốc hội là nhóm lưu lại trong không gian kín với quãng thời gian dài mà không thực hiện được quy định giãn cách. Rất có thể đây sẽ là sự kiện siêu lây nhiễm, nhất là trong bối cảnh tại Mỹ đã xuất hiện biến thể chủng virus lây lan nhanh có nguồn gốc từ Anh.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa LaTurner sáng ngày 7/1 đăng thông báo cho biết có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, ông đã ở cùng nhiều nghị sĩ khác gần như cả ngày 6/1.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Axios

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.