Tháng 1, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 2 triệu lượt

Thông tin chính thức từ Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/1 cho thấy: Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2020 ước đạt gần 2 triệu lượt người, cao nhất từ trước đến nay do nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, thăm thân nhân của khách quốc tế, Việt kiều tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Chú thích ảnh
Khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 2 triệu lượt trong tháng 1/2020. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 1/2020 ước đạt 1,99 triệu lượt,  tăng 16,6% so với tháng trước và tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó khách đến bằng đường hàng không tăng 38,9%; khách đến bằng đường biển đạt tăng 231,5%. Riêng khách đến bằng đường bộ giảm 5,8%.

Trong tháng 1/2020, khách quốc tế đến nước ta từ châu Á chiếm 77,4%, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng: Trung Quốc  tăng 72,6%; Hàn Quốc tăng 20,4%; Nhật Bản tăng 11,4%; Đài Loan tăng 19,3%; Malaysia  tăng 5,5%; Thái Lan tăng 40,1%; riêng khách đến từ Hồng Kông giảm 76,2%...

Khách đến từ châu Âu trong tháng 1/2020, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ Liên bang Nga tăng 16,1%; Vương quốc Anh  tăng 8,7%; Pháp tăng 5,3%; Đức tăng 9,6%...

Khách đến từ châu Mỹ trong tháng  1/2020 tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu là khách đến từ Hoa Kỳ...

Ngay trong những ngày cuối tháng 1/2020, Tổng cục Du lịch cùng các doanh nghiệp đã tổ chức gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế FITUR, hướng tới thị trường khách nói tiếng Tây Ban Nha. FITUR năm nay có sự tham gia của hơn 8.000 báo chí từ 68 quốc gia, 9.150 lịch hẹn B2B của các doanh nghiệp tham gia hội chợ. Tại châu Âu, FITUR là một trong những điểm hẹn đầu tiên của năm 2020 cho các nhà kinh doanh du lịch chuyên nghiệp và là hội chợ du lịch quốc tế hàng đầu về thị trường nói tiếng Tây Ban Nha.

Tham gia Hội chợ FITUR là hoạt động triển khai kế hoạch tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại châu Âu. Tây Ban Nha là một trong 5 nước Tây Âu đã được Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực đơn phương và luôn là một thị trường quan trọng của Việt Nam tại châu Âu. Việc tham gia FITUR 2020 góp phần tích cực trong việc thu hút và mở rộng thị trường khách nói tiếng Tây Ban Nha đến với du lịch Việt Nam...

Hiện nay, trước  diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã liên tiếp ra công văn đề nghị toàn ngành du lịch triển khai các biện pháp phòng tránh.

Mới đây nhất, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã ký ban hành văn bản số 78/TCDL-LH về việc tạm dừng đưa, đón khách du lịch đến vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gửi các Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc.

Theo đó, Tổng cục Du lịch đề nghị các sở quản lý du lịch, doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc nghiêm túc triển khai việc theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV. Tổng cục Du lịch đề nghị tạm dừng tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố Trung Quốc đang có dịch, có người mắc bệnh dịch; không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào Việt Nam.

Tổng cục Du lịch cũng yêu cầu quản lý và theo dõi chặt lịch trình, tình hình sức khỏe, hạn chế di chuyển đối với du khách Trung Quốc, khách du lịch nước ngoài đã qua vùng dịch nhập cảnh Việt Nam trong vòng 14 ngày theo khuyến cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Các đơn vị kinh doanh du lịch trên toàn quốc chủ động phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly, quản lý khách du lịch theo quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ, nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV.

Tổng cục Du lịch đề nghị các cơ quan quản lý du lịch địa phương, các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc tuyên truyền, vận động người dân không đi du lịch đến vùng có dịch, thường xuyên cập nhật tình hình, tuân thủ các quy định, chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng và Tổng cục Du lịch khi có tình huống phát sinh đối với khách du lịch.

Thanh Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.