Than cạn tiền, ông Medvedev gây bão mạng xã hội

Thủ tướng Nga Dmitriy Medvedev đã khiến cộng đồng mạng xã hội nước này đứng ngồi không yên vì phát biểu mà ông đã vô tư nói với một người về hưu vào tháng trước.
Than cạn tiền, ông Medvedev gây bão mạng xã hội ảnh 1

Nhiều ý kiến khẳng định rằng câu phát biểu ông Medvedev chỉ là hóm hỉnh nói đùa. Ảnh: EPA/TTXVN

Đoạn video bị rò rỉ trên trang Youtube có cảnh trong chuyến thăm bán đảo Crimea, vị Thủ tướng 50 tuổi trả lời một người phụ nữ lớn tuổi về hưu rằng “không còn tiền” trong ngân khố quốc gia.

Được biết người phụ nữ về hưu đã thắc mắc lý do tiền lương hưu của Nga với 8.000 ruble (khoảng 125 USD) không thể tăng thêm khi giá cả đang ngày càng leo thang.

Ông Medvedev nói: “Hiện nay nước Nga đã cạn tiền. Khi tìm thấy tiền chúng tôi sẽ điều chỉnh”. Sau đó ông liền động viên: “Nhưng bà hãy mạnh mẽ lên. Tôi chúc bà những điều tốt đẹp nhất. Hãy bảo trọng”.

Hình ảnh người phụ nữ về hưu tuy không xuất hiện trực tiếp trong đoạn video nay đã có hơn 3,5 triệu lượt xem (video dưới) nhưng vẫn có tiếng nói của bà được ghi lại có nhắc đến lương hưu quá ít.

Nhiều người sử dụng mạng xã hội Nga đã nóng giận đăng hình ảnh về tình trạng hiện nay của họ đính kèm theo câu phát biểu của Thủ tướng. Một người đã đăng tờ khai thuế trên mạng xã hội với câu “Cạn tiền rồi. Nhưng mạnh mẽ lên!”.

Hãng tin RIA Novosti sau đó dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết câu nói của Thủ tướng Medvedev là do hiểu nhầm.

Tổng thống Putin nói: “Tôi chắc chắn rằng chính phủ luôn chú trọng việc hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ xã hội”.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thực trạng kinh tế hiện nay của Nga gây nhiều khó khăn cho đề xuất nâng lương hưu khi lạm phát vào tháng 5 vừa qua là 7,3% còn các nước phương Tây vẫn chưa chịu dỡ bỏ lệnh trừng phạt với nước này.

Hà Linh (CNBC)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.