Tham vấn quốc gia về công trình thủy điện Don Sahong

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia về công trình thủy điện Don Sahong (Lào). Tham dự có đại diện Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành đối với vấn đề thủy điện.
Ngày 22/12, tại Hà Nội, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia về công trình thủy điện Don Sahong (Lào). Tham dự có đại diện Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành đối với vấn đề thủy điện.
Theo bà Nguyễn Hồng Phượng, Phó Chánh văn phòng Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, dự án thủy điện Don Sahong được thiết kế như một nhà máy thủy điện đập dâng trên kênh Hou Sahong của dòng chính sông Mê Công. Nhà máy có công suất 260 MW.
Việc xây dựng dự án thủy điện trên sẽ làm dòng nhánh của sông Mê Công là Hou Sahong bị chặn, từ đó sẽ bị mất đường di cư cho cá quanh năm, sinh cảnh ghềnh đá nước nông ở Hou Sahong cũng bị phá vỡ, sinh kế ở kênh Hou Sahong mất an toàn, lượng cá di cư xuống hạ lưu qua tua-bin theo thiết kế có tỷ lệ sống sót thấp. Bên cạnh đó, việc xây dựng đập Don Sahong sẽ tác động tiêu cực tiềm ẩn lên thủy sản ở khu vực này do có thay đổi về luồng di cư của cá, đồng thời tiềm ẩn những nguy cơ về điều kiện kinh tế - xã hội liên quan đến thủy sản, các khu địa lý - thủy văn và xã hội khác nhau tại khu vực sông Mê Công.
Các đại biểu tham gia hội thảo cũng nhất trí cho rằng, các tác động của dự án xây dựng đập Don Sahong là có thật và cần được xem xét tổng thể theo các vấn đề: Thủy sản và hành lang di chuyển của cá; quần thể cá heo Irrawaddy ở sông Mê Công; thủy văn; chất lượng nước và hệ sinh thái; bùn cát. Các ý kiến tại hội thảo đã được xem xét và đưa ra tham vấn nhằm nghiên cứu kỹ hơn vấn đề này.
Thu Phương

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.