Tham vấn chuyên gia về Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)

Chiều 11/9, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Tọa đàm tham vấn chuyên gia về Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Chú thích ảnh
Quang cảnh Tọa đàm.

Dự Tọa đàm có các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội: Triệu Thế Hùng, Nguyễn Hoàng Mai, Nguyễn Thị Mai Hoa; đại diện Cục Báo chí - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan báo chí tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Triệu Thế Hùng cho biết, sau 8 năm triển khai, Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập không còn phù hợp. Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí -  truyền thông và quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy nhà nước, sáp nhập các đơn vị hành chính cũng như nhu cầu hình thành, phát triển các cơ quan báo chí lớn, đóng vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin… đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động báo chí, tổ chức cơ quan báo chí, đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí để đáp ứng thực tiễn. Trong bối cảnh đó, Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang trong quá trình Chính phủ, trình Quốc hội để xem xét, thẩm tra, cho ý kiến và dự kiến sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025).

Các đại biểu đại diện các cơ quan báo chí tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận đã tập trung trao đổi về thực trạng hoạt động báo chí trên địa bàn, cho ý kiến vào những nội dung quan tâm trong Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) như các loại hình báo chí; mô hình cơ quan báo chí, hoạt động báo chí trên không gian mạng, bản quyền báo chí, công tác quản lý báo chí…

Chú thích ảnh
Ông Triệu Thế Hùng (giữa), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chủ trì Tọa đàm.

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) dự kiến có 4 chương, 50 điều (giảm 2 chương, 11 điều so với Luật hiện hành), trong đó giữ nguyên nội dung 9 điều, sửa đổi nội dung của 37 điều, bổ sung mới 3 điều, lược bỏ 6 điều. 

Luật Báo chí quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.

Dự thảo Luật gồm Chương I: Những quy định chung (13 điều); Chương II: Tổ chức báo chí (3 mục, 16 điều); Chương III: Hoạt động báo chí (5 mục, 20 điều); Chương IV: Điều khoản thi hành (1 điều).

Kết luận Tọa đàm, ông Triệu Thế Hùng cảm ơn những ý kiến góp ý thẳng thắn, tâm huyết của các đại biểu đã tập trung vào những vấn đề lớn của Dự thảo. Các ý kiến đóng góp trên cơ sở thực tiễn của các đại biểu đã đề cập cả về phạm vi điều chỉnh, đối tượng được cấp phép hoạt động báo chí, quản lý báo chí trên không gian mạng, cũng như những quy định nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu lực và hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Ban Tổ chức ghi nhận, tiếp thu ý kiến của đại biểu, coi đó là nguồn thông tin quan trọng để cơ quan chủ trì soạn thảo và Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.