Thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại Đắk Lắk

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 19/7, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng đoàn đã thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.
Chú thích ảnh
Tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. 

Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao 200 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã Ea Wer, Buôn Đôn và Ea Nuôl; đồng thời gửi 300 phần quà để lãnh đạo tỉnh trao tới người có công và gia đình chính sách tại các địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn khắc ghi, đời đời biết ơn những cống hiến to lớn của người có công và gia đình chính sách, xác định chăm lo người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là đạo lý, là lương tâm và nghĩa vụ thiêng liêng của cả dân tộc. Đắk Lắk là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã anh dũng chiến đấu, cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tỉnh có hơn 97.000 người có công với cách mạng; hàng chục nghìn gia đình chính sách đang được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm chăm lo.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi người có công, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công và các gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách; kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh, bảo đảm mọi người có công và gia đình chính sách đều được quan tâm, chăm lo chu đáo. Cùng với đó, tiếp tục huy động sự chung tay của toàn xã hội, lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trở thành nét đẹp văn hóa bền vững trong đời sống cộng đồng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà đại diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Theo bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thời gian tới tỉnh tiếp tục rà soát và thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để đảm bảo người có công được quan tâm, chăm lo bằng trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc. Các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh sẽ luôn là điểm tựa của thế hệ trẻ hôm nay. 

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk dành hơn 21 tỷ đồng từ ngân sách địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công và các gia đình chính sách.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.