Thăm và chúc mừng các cơ sở Phật giáo tại Đắk Lắk

Ngày 5/5, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm và chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh nhân Lễ Phật đản Phật lịch 2564.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm và tặng quà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tại chùa Sắc tứ Khải Đoan (thành phố Buôn Ma Thuột). 

Thăm chùa Sắc tứ Khải Đoan (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kdoh thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hòa thượng Thích Chân Quang, Trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cùng các tăng, ni, phật tử trong tỉnh nhân dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2564. Dịp này, bà H’Yim Kdoh đã thông tin đến đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bà H’Yim Kdoh nhấn mạnh: Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk luôn có sự đóng góp, hưởng ứng của tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cùng với tín đồ phật tử trên cả nước tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tham gia vào hoạt động xã hội, thiện nguyện, đóng góp vào công cuộc phát triển của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lễ Phật đản Phật lịch 2564 cần tổ chức trong không khí trang nghiêm, ý nghĩa và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Hòa thượng Thích Chân Quang gửi lời cảm ơn sự quan tâm đến tăng, ni, phật tử của lãnh đạo tỉnh trong dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2564; đồng thời khẳng định trong thời gian tới, tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh sẽ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn đồng hành, ủng hộ, đóng góp vào công cuộc phát triển của Đắk Lắk.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm và tặng quà tại chùa Dược Sư thành phố Buôn Ma Thuột. 

Theo Hòa thượng Thích Chân Quang, những năm trước đây, Đại Lễ Phật đản tổ chức rất lớn với xe hoa diễu hành, lễ đài... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thực hiện các Chỉ thị về phòng, chống dịch bệnh của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam nên các cơ sở Phật giáo tại tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2564 với tinh thần gọn nhẹ, trang nghiêm và ý nghĩa. Bên cạnh đó, tại các cơ sở Phật giáo đều được bố trí khu vực rửa tay sát khuẩn và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh khi đón phật tử đến hành lễ.

Dịp này, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm và chúc mừng một số cơ sở Phật giáo tại thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Cư Mgar…

Đắk Lắk hiện có trên 160 cơ sở Phật giáo với gần 199.500 phật tử.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.