Thẩm tra dự án Luật Hải quan (sửa đổi)

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, chiều 12/8, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Hải quan sửa đổi với sự tham dự của các chuyên gia pháp lý đến từ các bộ, ngành Trung ương.

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, chiều 12/8, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Hải quan sửa đổi với sự tham dự của các chuyên gia pháp lý đến từ các bộ, ngành Trung ương.


Theo Tờ trình của Chính phủ, lý do cần thiết phải sửa đổi Luật Hải quan hiện hành xuất phát từ nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, cần thiết phải sửa đổi luật để nội luật hóa các điều ước quốc tế về hải quan mà Việt Nam là thành viên và góp phần tạo cơ sở pháp lý để tham gia đàm phán các hiệp định quốc tế khác. Việc sửa đổi Luật Hải quan cũng nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc hiện đại hóa hoạt động hải quan điện tử, phục vụ có hiệu quả sự phát triển của hoạt động kinh tế đối ngoại trong chiến lược kinh tế xã hội giai đoạn mới.


Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến đề nghị Ban soạn thảo cần quy định chi tiết hơn trong dự thảo luật hoạt động phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại để đảm bảo tính khả thi trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Quy định cụ thể thẩm quyền, hành vi mang tính nghiệp vụ của lực lượng hải quan, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh lạm quyền như: Công tác trinh sát, dừng, kiểm tra phương tiện, hàng hóa, tạm giữ người, hàng hóa, công cụ hỗ trợ…


Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định về thủ tục, hoạt động hải quan đối với đặc khu hành chính, kinh tế; cụ thể hóa thẩm quyền xác định xuất xứ hàng hóa đối với cơ quan hải quan Việt Nam.


Theo lộ trình, dự án Luật Hải quan sửa đổi sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 20.


Quang Vũ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.