Thắm tình Tết quân - dân vùng căn cứ cách mạng

Tối 10/1, Lễ tổng kết Tết quân - dân năm 2023 diễn ra tại xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao (Kiên Giang) do Ban Chỉ đạo tỉnh Kiên Giang chọn xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao thực hiện với chủ đề “Lực lượng vũ trang Kiên Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gò Quao chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung trao bảng biểu trưng tặng 63 căn nhà.

Đây là năm thứ bảy, Kiên Giang tổ chức hoạt động “Tết quân - dân” nhằm tuyên truyền, giáo dục, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết quân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước tình hình mới, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, công tác chính sách hậu phương quân đội, an sinh xã hội, đồng thời tạo không khí vui tươi, ấm áp, nghĩa tình quân dân.

Hoạt động “Tết quân - dân năm 2023" diễn ra từ tháng 6/2022 đến ngày 8/1/2023, gồm nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa. Với sự chung tay, góp sức của các cấp, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức, doanh nghiệp, sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gò Quao, nòng cốt là xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, các nội dung, phần việc được xác định trong kế hoạch đã hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng tốt; giúp địa phương hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Đây là động lực để huyện Gò Quao đạt những thành tích mới cao hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Với tổng kinh phí thực hiện trên 10 tỷ đồng, có 63 căn nhà đã được xây dựng cho các đối tượng; 9 cây cầu bê tông; hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế; tặng hàng ngàn phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; học bổng cho học sinh nghèo; nhiều cổng chào, hàng rào của các hộ gia đình được sửa chữa, làm mới... Không chỉ góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng các công trình dân sinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mà còn góp phần cùng với xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”, tri ân các gia đình có công với cách mạng...

Ông Nguyễn Văn Còn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc cho biết, với những phần việc thiết thực và ý nghĩa, đông đảo cán bộ và nhân dân phấn khởi; thể hiện niềm vui trước nghĩa cử thắm tình đoàn kết quân - dân của lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những việc làm này mang ý nghĩa chính trị, xã hội, thấm đậm giá trị nhân văn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, động viên nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết quân - dân năm 2023" khẳng định, đây là mô hình dân vận mang tính tổng hợp với nhiều nội dung, hình thức phong phú, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

Năm nay Chương trình Tết quân - dân năm 2023 được tổ chức tại xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao. Đây là địa bàn vùng căn cứ cách mạng, nơi đây trong hai cuộc kháng chiến người dân phải hứng chịu cảnh “bom cày đạn xới”; quân và dân đã kiên cường, vượt qua khó khăn gian khổ, anh dũng chiến đấu hy sinh, góp phần giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

Suốt một thời gian dài sau ngày giải phóng, Vĩnh Hòa Hưng Bắc là địa phương nghèo do chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống giao thông chưa phát triển, điện, nước sinh hoạt còn hạn chế; đời sống và điều kiện của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, địa phương cần có sự chung tay góp sức, tập trung mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, hỗ trợ xã hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023 và cùng với nhân dân đón một mùa xuân đầm ấm, nghĩa tình...

Tin, ảnh: Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.