Thắm tình hữu nghị Việt - Lào nơi Tây Bán Cầu

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 5/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Lào tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.
Chú thích ảnh
Đại sứ Lê Thanh Tùng. Ảnh: Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba

Đây cũng là một trong nhiều hoạt động quan trọng nhằm tôn vinh Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, được tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, Đại sứ nước ta Lê Thanh Tùng đã nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết và đặc biệt Việt Nam - Lào, hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mekong, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn.

Đại sứ Lê Thanh Tùng nhấn mạnh năm 2022 đánh dấu cột mốc trọng đại của cả hai quốc gia, là dịp để hai bên cùng ôn lại lịch sử hào hùng của Liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào, sự giúp đỡ và ủng hộ chí nghĩa chí tình, trước sau như một giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Về phần mình, Đại sứ Lào tại Cuba Vantha Sengmeaung (Van tha Xẻng Mường) khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt là di sản vô giá của cả hai dân tộc, yếu tố quyết định đưa hai nước tới thắng lợi cách mạng; đồng thời chỉ rõ truyền thống “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” Lào - Việt được thể hiện sinh động ở sự gắn bó, đoàn kết, hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan đại diện của hai nước tại Cuba.

Khẳng định hai nước Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, lâu đời, mẫu mực và hiếm có trên thế giới, Đại sứ Vantha Sengmeaung bày tỏ tin tưởng hai Đại sứ quán sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động tại Cuba.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.