Thắm tình đoàn kết Việt-Lào-Campuchia dịp đầu xuân

Chiều ngày 14/2, phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ, đã tổ chức buổi giao lưu giữa phái đoàn thường trực Lào và Campuchia bên cạnh LHQ nhân dịp đầu xuân.

Chiều ngày 14/2, phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ, đã tổ chức buổi giao lưu giữa phái đoàn thường trực Lào và Campuchia bên cạnh LHQ nhân dịp đầu xuân.

Thắm tình đoàn kết Việt-Lào-Campuchia dịp đầu xuân ảnh 1

Không khí vui vẻ tại buổi gặp. Ảnh: Tố Uyên

Thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên phái đoàn Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Trung Thành đã có bài phát biểu bày tỏ tình cảm thân thiết với các bạn Lào và Campuchia đến chia vui đón Tết truyền thống với "gia đình" Việt Nam tại Geneva. Đối với 90 triệu người Việt Nam, ngày Tết Nguyên đán từ ngàn năm nay đã trở thành ngày thiêng liêng để cả gia đình đoàn tụ với nhau. Phái đoàn năm nay đón Tết với khá nhiều công việc từ Hội đồng Nhân quyền, Davos đến UPR... và tới hôm nay (ngày Rằm tháng Giêng và cũng là ngày lễ tình yêu), phái đoàn Việt Nam mới thực sự đón xuân trong tình hữu nghị, tình bạn bè và đặc biệt là tình yêu thương.

Đại sứ Ney Samol, trưởng phái đoàn Campuchia tại Geneva và Đại sứ Lào Thongphane Savanphet đều khẳng định tình đoàn kết hữu nghị giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và buổi giao lưu hôm nay chính là cơ hội tuyệt vời để ba nước cùng xây đắp mối tình anh em đoàn kết và phát triển.

Việt Nam – Lào – Campuchia cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, núi liền núi, sông liền sông vốn có sự gần gũi về văn hóa và luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Với vị thế địa chính trị quan trọng, là điểm giao thoa, cầu nối của lục địa châu Á, cả ba nước đều đang phấn đấu xây dựng đất nước phồn vinh, vì hòa bình và phát triển.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Geneva, Đại sứ Lào Thongphane Savanphet mong muốn mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam nói chung, và giữa hai phái đoàn Việt Nam và Lào tại Geneva nói riêng, không ngừng được củng cố cả về chiều rộng và chiều sâu. Đại sứ cũng thể hiện sự xúc động được chung vui và thưởng thức các món ăn Tết truyền thống do chính các anh chị em cán bộ trong Phái đoàn Việt Nam tự tay làm.

Chia sẻ với phóng viên, Đại sứ Campuchia Ney Samol cũng rất cảm kích khi lần đầu tiên tham dự ngày Tết âm lịch với phái đoàn Việt Nam tại Geneva và cảm nhận được sự nồng ấm, thoái mái như ở gia đình. Đại sứ Ney Samol cũng mới tới Geneva vào tháng trước đảm nhận trọng trách được đất nước giao phó. Đại sứ Campuchia nhấn mạnh, quan hệ giữa Hà Nội và Phnom Penh, không chỉ trong dịp Năm mới mà đã gắn bó từ bao đời nay.

Mối quan hệ láng giềng Việt - Lào - Campuchia được hình thành từ lâu đời, đặc biệt những năm gần đây khi quan hệ kinh tế ba bên ngày càng được phát triển với triển vọng tốt đẹp. Đây chính là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng hình thức hợp tác vì lợi ích chung giữa ba nước.

Tố Uyên - Hoàng Long

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.