Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ:

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại An Giang

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng 18/7, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng 6 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu thuộc các phường: Mỹ Bình, Mỹ Xuyên và Bình Khánh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (thứ 5, từ trái sang) cùng Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Minh Khuyên, ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên.

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã thăm hỏi và gửi lời tri ân những đóng góp của các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố Long Xuyên nói riêng, tỉnh An Giang nói chung; đồng thời, mong muốn, thời gian tới, các gia đình tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ, chung tay góp sức xây dựng thành phố Long Xuyên và quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, đến nay, An Giang đã xác nhận và thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi cho trên 40.000 người có công; trong đó, có 142 lão thành cách mạng, 89 cán bộ Tiền khởi nghĩa, 9.401 liệt sỹ, 760 Mẹ Việt Nam anh hùng (hiện có 15 mẹ còn sống), 43 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 6.075 thương – bệnh binh, trên 5.500 người hoạt động kháng chiến, 18.700 người có công giúp đỡ cách mạng, 750 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học… Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 87 gia đình được Chủ tịch nước khen tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ.

Để hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, từ năm 2013 đến năm 2020, tỉnh đã hỗ trợ cho 6.412 hộ với kinh phí trên 241 tỷ đồng. Đối với việc vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, 6 tháng đầu năm, địa phương đã tiếp nhận trên 3 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ khó khăn cho nhiều gia đình người có công. Hiện nay, tất cả Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn đều được các doanh nghiệp nhận phụng dưỡng hàng tháng đến cuối đời từ 1 - 2 triệu đồng/tháng; phần lớn người có công và thân nhân liệt sỹ đều có nhà ở và đời sống ổn định.

Bên cạnh chế độ ưu đãi theo quy định, vào các dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ hàng năm, UBND tỉnh cùng các địa phương tổ chức họp mặt tuyên dương các gia đình chính sách, đi thăm, tặng quà gần 70.000 lượt người có công, kinh phí trên 50 tỷ đồng.

Thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục rà soát, kiểm tra và kịp thời bổ sung thông tin đối với Đề án cổng thông tin điện tử về mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn; đồng thời, tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thực hiện tốt kế hoạch tìm kiếm, quy tập hàng trăm hài cốt liệt sỹ về an táng trong các nghĩa trang.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.