Thẩm phán Mỹ chặn sắc lệnh đóng băng tài trợ khí hậu và cơ sở hạ tầng

Ngày 15/4, một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra phán quyết chặn sắc lệnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đóng băng hàng tỷ USD tài trợ cho các chương trình liên quan đến biến đổi khí hậu và cơ sở hạ tầng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tại Nhà Trắng ngày 2/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phán quyết trên được Thẩm phán Mary McElroy tại Tòa án quận Rhode Island đưa ra trong vụ kiện, do các tổ chức bảo vệ môi trường đệ trình hồi tháng 3, nhằm phản đối việc chính quyền Tổng thống Trump đóng băng các khoản tài trợ được Quốc hội cấp cho các dự án chống biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.

Trong phán quyết, Thẩm phán McElroy khẳng định các cơ quan chức năng trong chính quyền của Tổng thống Trump không có quyền hủy bỏ 2 đạo luật đã được Quốc hội thông qua dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

Democracy Forward - tổ chức đứng đầu đơn kiện, cho rằng sắc lệnh của Tổng thống Trump "lạm dụng quyền hành pháp" và đe dọa các sáng kiến về sức khỏe cộng đồng, nỗ lực bảo vệ môi trường cũng như sự ổn định kinh tế. 

Các khoản tài trợ bị đóng băng đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt theo Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD ban hành năm 2021 và Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022 dưới thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden.

Tháng 1 vừa qua, ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan liên bang tạm dừng giải ngân các khoản tài trợ theo 2 đạo luật trên. Sau sắc lệnh này, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) cùng các Bộ gồm: Nông nghiệp, Năng lượng, Nội vụ, Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ đều tạm dừng phân bổ các khoản tài trợ.

Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố Nhà Trắng có quyền tạm dừng tài trợ để xem xét lại việc sử dụng ngân sách, đồng thời khẳng định Tòa án quận Rhode Island không có thẩm quyền xét xử vụ việc. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Tòa án Tối cao Mỹ ngày 4/4 đã ra phán quyết mở đường cho chính quyền đóng băng hàng triệu USD trợ cấp đào tạo giáo viên như một phần trong kế hoạch của ông Trump nhằm loại bỏ các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).

Nguyễn Viễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.