Thẩm phán Mỹ chặn chính sách trục xuất người nhập cư trái phép sang 'nước thứ ba'

Ngày 25/2, một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra phán quyết ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump trục xuất người nhập cư bất hợp pháp sang các “quốc gia thứ ba” mà không thông báo trước, cũng như không cho họ cơ hội khiếu nại. Vụ việc được xem là có tầm mức quan trọng cao và có thể sẽ được đưa lên Tòa án Tối cao Mỹ.
Chú thích ảnh
Người di cư vượt sông Rio Grande ở khu vực biên giới Mexico để vào Mỹ. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thẩm phán Brian Murphy, người được bổ nhiệm dưới thời Tổng thống Joe Biden, phán quyết rằng chính sách của Bộ An ninh Nội địa (DHS) liên quan đến việc đưa người nhập cư sang các quốc gia không phải nguyên quán và không được ghi trong lệnh trục xuất ban đầu là vi phạm thủ tục tố tụng theo Hiến pháp Mỹ.

Thẩm phán Murphy nêu rõ: “Vấn đề ở đây là liệu chính phủ có thể, không báo trước, trục xuất một người đến sai quốc gia hoặc nơi có nguy cơ bị bức hại hay tra tấn, qua đó tước đi cơ hội xin bảo vệ mà họ có quyền hay không”.

Phán quyết được tạm hoãn hiệu lực 15 ngày để chính quyền Tổng thống Trump có thời gian kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực Một.

Trong thời gian qua, vụ kiện tập thể đã được đệ trình tại thành phố Boston phản đối việc trục xuất sang các quốc gia như Nam Sudan, El Salvador, Costa Rica và Guatemala. Trước đó, thẩm phán Murphy từng yêu cầu giữ 6 người nhập cư tại một căn cứ quân sự Mỹ ở Djibouti để họ được phỏng vấn về “mối lo ngại chính đáng” trước khi có thể bị đưa sang Nam Sudan.

Nhà Trắng đã nhiều lần chỉ trích các thẩm phán liên bang và bác bỏ quan điểm cho rằng người nhập cư bất hợp pháp được hưởng quyền thủ tục tố tụng. Trong khi đó, các tòa cấp dưới nhiều lần cáo buộc chính quyền vi phạm thủ tục tố tụng khi không thông báo đầy đủ hoặc không cho người nhập cư cơ hội kháng án trước khi trục xuất họ.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.