Tham mưu trưởng lục quân Hàn Quốc muốn từ chức

Theo hãng tin Yonhap, Tham mưu trưởng lục quân Park An Su ngày 5/12 cho biết ông đã đệ đơn từ chức lên Bộ Quốc phòng nhưng Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bác đơn từ chức của ông.
Chú thích ảnh
Tham mưu trưởng lục quân Hàn Quốc Park An Su phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của ủy ban quốc phòng Quốc hội ở Seoul ngày 5/12/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ông Park An Su đã được chỉ định chỉ huy lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bất ngờ ban bố tình trạng thiết quân luật vào cuối ngày 3/12. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã gỡ bỏ lệnh này sau đó vài giờ khi Quốc hội do phe đối lập kiểm soát bỏ phiếu bác bỏ việc áp đặt tình trạng thiết quân luật.

Ông Park An Su công bố thông tin trên trong phiên họp khẩn cấp của Ủy ban quốc phòng Quốc hội. Ông cho biết ông đã đề nghị ký phê chuẩn đơn xin từ chức của ông vào ngày 4/12, cùng ngày Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong Hyun - người đề xuất áp đặt tình trạng thiết quân luật, từ chức. Tuy nhiên, theo Văn phòng tổng thống, ông Yoon Suk Yeol đã bác đơn xin từ chức của ông Park An Su vì tình hình an ninh nội địa.

Một quan chức cấp cao của Phủ tổng thống cho biết ông Yoon Suk Yeol nhấn mạnh sự cần thiết của các hoạt động quân sự ổn định trong bối cảnh an ninh nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi Tham mưu trưởng lục quân tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.