Tham mưu triển khai hiệu quả công tác xây dựng pháp luật

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp Tổ chức Họp báo thường kỳ quý III/2025 dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng kiêm - Người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý.
Chú thích ảnh
Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp thông tin về số kết quả chủ yếu công tác tư pháp quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2025. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Báo cáo cho biết, trong quý III/2025, công tác Tư pháp tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện, bám sát phương châm chỉ đạo điều hành năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung cụ thể hóa các luật, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đạt được một số kết quả nổi bật.

Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đã hoàn thành 100% việc thực thi phương án thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn triển khai; hoàn thành thực thi 24/26 phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được Bộ thực hiện quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trong quý III/2025, Bộ Tư pháp tập trung tham mưu triển khai hiệu quả công tác xây dựng pháp luật. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được triển khai đúng quy định của pháp luật; công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được tăng cường, bám sát yêu cầu của thực tiễn và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm, hoàn thiện về mặt thể chế. Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính được triển khai quyết liệt, bài bản.

Trong điều kiện số lượng việc và tiền phải thi hành tăng mạnh, phát sinh nhiều vụ việc lớn, phức tạp, đồng thời phải khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thi hành án dân sự, kết quả công tác thi hành án vẫn giữ được sự ổn định, tăng trưởng tích cực. 

Kết quả thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2024 đến 30/9/2025 cụ thể: Tổng số việc phải thi hành là 1.064.419 việc, có điều kiện thi hành là 685.898 việc. Đã thi hành xong 577.876 việc (tăng 0,4% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 84,25%. 

Tổng số tiền phải thi hành là trên 686 nghìn tỷ đồng, có điều kiện thi hành trên 267 nghìn tỷ đồng. Đã thi hành xong trên 150 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 30.000 tỷ đồng, 4,67% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 56,13%. Kết thúc năm công tác, các cơ quan thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về việc và về tiền.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Về kết quả thi hành án hành chính: các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 868 bản án, quyết định (giảm 27 bản án so với năm 2024). Các cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện theo dõi 2.105 bản án, quyết định, trong đó, đã ban hành văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 1.520 bản án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án trong 1.081 bản án; đăng tải công khai 532 quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án; có văn bản kiến nghị người có thẩm quyền đôn đốc, xử lý trách nhiệm đối với 254 bản án.

Công tác hộ tịch, quốc tịch, quản lý con nuôi, đăng ký biện pháp bảo đảm và bồi thường nhà nước, bổ trợ tư pháp, pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế… đạt nhiều kết quả

Thời gian tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp là triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW ngày 10/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 17/5/2025 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW; bảo đảm tiến độ, chất lượng tham mưu xây dựng các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bộ Tư pháp tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; hoàn thành trình cấp có thẩm quyền Báo cáo tổng kết chương trình lập pháp nhiệm kỳ XV và đề xuất nhiệm vụ lập pháp của Chính phủ trong nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI, Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.