Thâm hụt thương mại của Mỹ giảm lần đầu tiên trong 6 năm

Bộ Thương mại Mỹ ngày 5/2 công bố các số liệu cho thấy thâm hụt thương mại của nước này năm 2019 đã giảm 1,7%, lần đầu tiên trong 6 năm qua, xuống mức 616,8 tỷ USD.

Kết quả trên có được là nhờ nhập khẩu giảm mạnh hơn xuất khẩu. Đây có thể được xem là một tin mừng đối với Tổng thống Donald Trump, người đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai sau khi từng cam kết giảm thâm hụt thương mại trong nhiệm kỳ đầu. 

Chú thích ảnh
Hàng hóa từ Trung Quốc và các nước khác được xếp tại cảng Long Beach, Los Angeles, California, Mỹ. Nguồn: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh các cuộc tranh cãi thương mại gia tăng trong năm 2019, xuất khẩu của Mỹ đã giảm 0,1% trong khi nhập khẩu giảm 0,4%. Nếu không tính dịch vụ, thâm hụt hàng hóa của Mỹ giảm gần 20 tỷ USD, xuống còn 866 tỷ USD, do nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc bị ảnh hưởng vì các mức thuế trừng phạt của ông Trump và giảm 17,6%. Nói cách khác, chính sách "Nước Mỹ trước tiên" của ông Trump đã làm giảm sự lưu chuyển của hàng hóa.

Theo số liệu trên, nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng ở mức độ vừa phải trong quý IV/2019 dù chi tiêu tiêu dùng giảm. Trong cả năm 2019, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng trưởng 2,3%.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.