Nhật Bản thâm hụt thương mại hơn 8 tỷ USD

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019 nước này đã thâm hụt thương mại 888,8 tỷ yen (8,2 tỷ USD), do xuất khẩu sang các nước châu Á sụt giảm trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng.
Chú thích ảnh
Một bảng thông báo về việc siêu thị ở Hàn Quốc không bán hàng Nhật Bản nhằm trả đũa quyết định của Tokyo hạn chế xuất khẩu mặt hàng công nghệ cao cho Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong giai đoạn từ tháng 1-6/2019, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản đã giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước xuống 38.240 tỷ yen và kim ngạch nhập khẩu giảm 1,1% xuống 39.130 tỷ yen. Cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm lần đầu tiên trong 30 tháng.

Số liệu từ Bộ Tài chính Nhật Bản cũng cho thấy nước này thâm hụt thương mại 1.800 tỷ yen trong 6 tháng cuối năm 2018.

Riêng trong tháng 6/2019, Nhật Bản thặng dư thương mại 589,5 tỷ yen sau hai tháng thâm hụt do kim ngạch xuất khẩu giảm 6,7% và kim ngạch nhập khẩu giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước mức thặng dư này đã giảm tới 19%. Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc trong tháng 6/2019 giảm tới 10,1%, ghi dấu tháng giảm thứ 4 liên tiếp.

Trong 6 tháng cuối năm, cán cân thương mại của Nhật Bản được đánh giá không khả quan, do ngoài ảnh hưởng bởi sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, còn là tác động bởi các xung đột thương mại đang diễn ra với Hàn Quốc liên quan tới quy chế kiểm soát xuất khẩu vật liệu bán dẫn của Tokyo đối với Seoul.

Vân Anh (Kyodo)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.