Thâm hụt ngân sách năm 2024 của Mỹ lên mức cao thứ 3 trong lịch sử

Bộ Tài chính Mỹ ngày 18/10 công bố báo cáo ghi nhận mức thâm hụt ngân sách của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã lên đến 1.833 tỷ USD trong năm tài chính 2024, tăng so với mức thâm hụt của năm 2023 (1.695 tỷ USD) do chi tiêu nhiều hơn, trong đó có việc trả lãi cho nợ công.
Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, tổng mức thâm hụt đã tăng thêm 138 tỷ USD trong năm tài chính 2024 - được tính từ ngày 1/10/2023 đến 30/9/2024. Đáng chú ý, nợ công vẫn là mối quan tâm chính của cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, năm tài chính 2024 đánh dấu mức thâm hụt cao thứ ba trong lịch sử “Xứ cờ hoa”, chỉ sau 2 năm 2021 và 2020. Báo cáo cho biết trả lãi cho nợ công đã tăng gần 30%, phần lớn là do lãi suất cao hơn.

Trong khi đó, sự gia tăng nguồn thu ngân sách trong năm tài chính vừa qua chủ yếu là do thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp được tăng thêm, cùng với các lĩnh vực khác.

Chia sẻ với báo giới khi công bố số liệu ngân sách mới nhất, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh nền kinh tế lớn nhất thế giới đã duy trì đà hồi phục trong năm 2024. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định mức thâm hụt ngân sách trong năm tài chính 2024 thấp hơn 76 tỷ USD so với ước tính được công bố hồi tháng 3.

Tính theo phần trăm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức thâm hụt ngân sách của Mỹ là 6,4%, cao hơn so với con số 6,2% của năm tài chính 2023.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.