Mỹ lo ngại về tình trạng sản xuất dư thừa của Trung Quốc

Ngày 17/10, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ về kinh tế quốc tế Daleep Singh đã bày tỏ lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung hàng hóa từ Trung Quốc, đồng thời cho rằng Washington cần có hành động trước tình trạng này.
Chú thích ảnh
Xe ô tô chạy bằng năng lượng mới chờ xuất khẩu tại khu cảng ở thành phố Thái Thương thuộc Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Ảnh (tư liệu) minh họa: THX/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Washington, ông Singh nhấn mạnh các dữ liệu cho thấy Trung Quốc có tình trạng dư thừa công suất đáng kể đối với các sản phẩm xe điện, pin hoặc thiết bị bán dẫn.

Theo quan chức cấp cao của Nhà Trắng này, xu hướng trên đang gia tăng nhờ các khoản trợ cấp ngày càng lớn từ chính phủ và đang giúp Trung Quốc tích lũy thêm được sức mạnh thị trường để làm đòn bẩy kinh tế và địa chính trị. Ông cũng cho biết nhiều quốc gia cũng quan ngại trước tình trạng dư thừa công suất công nghiệp của Trung Quốc.

Căng thẳng Mỹ - Trung đã kéo dài nhiều năm do một loạt mâu thuẫn trong các vấn đề từ thuế quan thương mại đến bản quyền công nghệ. Washington cũng từng cho rằng cần có các hành động xa hơn, ngoài thuế quan để bảo vệ các ngành công nghiệp và người lao động Mỹ.

Thời gian gần đây, Mỹ và Liên minh châu Âu nhiều lần chỉ trích tình trạng dư thừa công suất ở Trung Quốc dẫn tới làn sóng hàng giá rẻ tại nhiều thị trường phương Tây, đe dọa hoạt động của các doanh nghiệp bản địa. Thậm chí một số đối tác thương mại của Trung Quốc cũng phản đối sự xuất hiện tràn ngập của hàng giá rẻ từ Trung Quốc, từ xe điện, tấm năng lượng Mặt Trời, sắt thép, sản phẩm hóa dầu cho tới máy móc.

Nhiều nhà phân tích cho rằng tình trạng dư thừa công suất ở Trung Quốc có thể dẫn tới mất cân đối và gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.