Thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ chìm xuồng trên sông Đà

Trong các ngày 27-28/11, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, huyện Tủa Chùa, các cơ quan, ban, ngành liên quan đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng thân nhân gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm xuồng xảy ra trên sông Đà, đoạn chảy qua địa bàn bản Huổi Ca, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa.

Trong các ngày 27-28/11, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, huyện Tủa Chùa, các cơ quan, ban, ngành liên quan đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng thân nhân gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm xuồng xảy ra trên sông Đà, đoạn chảy qua địa bàn bản Huổi Ca, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa.

Ban An toàn giao thông tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân, Ban An toàn giao thông huyện Tủa Chùa hỗ trợ gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.

Vụ chìm xuồng trên xảy ra vào chiều 25/11, đã làm ba người trong một gia đình tử vong, đó là Lý Thị Lìa (sinh năm 1964), Giàng Thị Thùy (sinh năm 1982), Lý Thị Kha (sinh năm 1966). Cả 3 nạn nhân đều ở bản Hồng Ngài, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Ngày 26/11, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tìm thấy xác nạn nhân Lý Thị Lìa. Đến ngày 28/11, sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy xác 2 nạn nhân Giàng Thị Thùy và Lý Thị Kha.

Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh và huyện đang có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn lại và điều tra nguyên nhân vụ chìm xuồng.

Được biết, khi xảy ra tai nạn, trên xuồng có 4 người (3 phụ nữ và một thanh niên), rất may người thanh niên (cầm lái, ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) đã bơi được vào bờ, thoát chết.

Thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, hiện trên tuyến sông Đà chảy qua xã Huổi Só có hơn 80 hộ dân có thuyền, xuồng (sắt, gỗ) tham gia giao thông, đánh bắt thủy sản, vận chuyển hàng hóa. Điều đáng nói là 100% chủ thuyền, xuồng trên địa bàn xã Huổi Só, không có bằng lái, giấy phép lái thuyền, xuồng.

Xuân Tiến

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.