Tham gia cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp ở Myanmar là nhiệm vụ quốc tế cao cả

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tin tưởng lực lượng làm nhiệm vụ tham gia cứu hộ, cứu nạn và chó nghiệp vụ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cũng như thực hiện tốt công tác đối ngoại của Bộ Quốc phòng và Bộ đội Biên phòng ở Myanmar.

Đây là khẳng định của Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trả lời phỏng vấn phóng viên báo Tin tức (TTXVN) trong Lễ xuất quân tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar ngày 30/3.

Thưa đồng chí, Đội tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp sau trận động đất ở Myanmar đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chuẩn bị như thế nào?

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp sau trận động đất ở Myanmar, chúng tôi coi đây là một nhiệm vụ quan trọng và rất vinh dự, trách nhiệm trong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Ngay sau khi Thủ trưởng Bộ Quốc phòng có chủ trương tổ chức lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn ở Myanmar, Bộ Tư lệnh BĐBP đã triển khai mọi công tác đảm bảo tinh thần vật chất và lựa chọn các đồng chí trong lực lượng có đủ năng lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả này.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại lễ xuất quân.

Ngay trong chiều và đêm 29/3, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức ngay lực lượng, thành lập Ban chỉ đạo, lựa chọn 24 đồng chí và chó nghiệp vụ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, lực lượng BĐBP tham gia cùng các lực lượng của Bộ Quốc phòng có 9 đồng chí và 6 chó nghiệp vụ có kinh nghiệm, khả năng tìm kiếm cứu nạn, các huấn luyện viên và lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo.

Đây là lực lượng đã dày dạn kinh nghiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là những cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong trận mưa lũ lịch sử do cơn bão số 3 năm 2024 gây ra ở Làng Nủ (Lào Cai). Ngay trong sáng 30/3, lực lượng BĐBP đã tổ chức lễ xuất quân lên đường làm nhiệm vụ tại Myanmar.

Đồng chí tin tưởng và mong muốn gì ở lực lượng làm nhiệm vụ quốc tế đợt này?

Đối với lực lượng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả của trận động đất ở Myanmar, đây là những đồng chí và huấn luyện viên cũng như chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn có nhiều kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm cứu nạn ở nhiều sự kiện. Những đồng chí sang Myanmar lần này là những đồng chí ưu tú trong lực lượng tìm kiếm cứu nạn có năng lực, có khả năng, trình độ, tinh thần và phẩm chất chính trị cũng như các huấn luyện viên giỏi. Những chú cảnh khuyển có nhiều kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. 

Chú thích ảnh
Đội tìm kiếm cứu nạn của BĐBP gồm 9 đồng chí cán bộ, huấn luyện viên và 6 chó nghiệp vụ chuyên ngành lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở Myanmar.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tin tưởng rằng các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện công tác đối ngoại của Bộ Quốc phòng cũng như Bộ đội Biên phòng khi thực hiện nhiệm vụ ở Myanmar.

Sau khi tổ chức rà soát, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã lựa chọn thành lập Đội tìm kiếm cứu nạn gồm 9 đồng chí cán bộ, huấn luyện viên, nhân viên chuyên môn tham gia thực hiện nhiệm vụ có đủ phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác và 6 chó nghiệp vụ chuyên ngành tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở Myanmar.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Bài, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.