Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quảng Bình bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 8/11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam do Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở địa bàn biên giới huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) bị ảnh hưởng do mưa lũ.
Chú thích ảnh
Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, tối 19/10/2020, cả quả đồi đổ xuống, lấp toàn bộ đường 12A và suối Cha Lo, gây sụt lún doanh trại của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn biểu dương cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong thời gian vừa qua đã chủ động nắm chắc tình hình, hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, đơn vị đã chủ động sơ tán, di chuyển khí tài, tài liệu đến nơi an toàn trước khi doanh trại bị sạt lở núi vùi lấp, đổ sập.

Đồng chí Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng cũng nhấn mạnh, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn về chỗ ở, sinh hoạt nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo cần duy trì nghiêm kỷ luật, quy định của quân đội, tăng cường tuần tra bảo vệ chủ quyền, phòng chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, cần sát cánh hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. 
 
Trong đợt mưa lũ vừa qua tại miền Trung, Chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Bình phải gánh chịu rất nhiều thiệt hại, trong đó địa bàn biên giới huyện Minh Hóa cũng gánh chịu tổn thất lớn. Đặc biệt, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) bị sạt lở núi gây vùi lấp, gây hư hỏng toàn bộ doanh trại. Nhờ sự chủ động sơ tán trước khi sự việc xảy ra nên tất cả cán bộ, chiến sĩ đơn đều an toàn tuyệt đối về tính mạng. Tuy nhiên hiện nay, toàn bộ quân số Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đang phải tạm thời tập trung tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, gặp rất nhiều khó khăn trong công tác, sinh hoạt. 
 
Trước tình hình trên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa bàn. Đoàn công tác đã hỗ trợ 40 tấn gạo cho 4 xã: Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa (huyện Minh Hóa); tặng 30 suất học bổng cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Dân Hóa; 20 suất quà cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa; tặng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo 100 triệu đồng; các Đồn Biên phòng Ra Mai, Cà Xèn, Cồn Roàng, Cà Ròong, Làng Mô, Làng Ho mỗi đơn vị 50 triệu đồng.     
 
Hiện nay, chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị vũ trang huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đang nỗ lực dồn sức khắc phục hậu quả do mưa lũ, sớm đưa cuộc sống, sinh hoạt, công tác trở lại bình thường…

Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.