Thẩm định các chuyên đề tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước

Ngày 5/3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị thẩm định các chuyên đề nghiên cứu tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (nội dung về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc).

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì Hội nghị.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: qdnd.vn

Cùng dự có Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí trong Hội đồng thẩm định, đại diện cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị, các đồng chí Chủ nhiệm chuyên đề của các cơ quan Học viện Quốc phòng, Viện chiến lược Quốc phòng và Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng.

Hội nghị đã thẩm định 3 chuyên đề: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân Việt Nam; Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào từng chuyên đề và thống nhất kết luận: Ba chuyên đề mà các cơ quan nghiên cứu của Bộ Quốc phòng thực hiện là những nội dung quan trọng trong nghiên cứu tổng kết thực tiễn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng cơ sở khoa học để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Hội đồng Lý luận Trung ương đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thẩm định yêu cầu các đồng chí Chủ nhiệm chuyên đề và cơ quan chủ trì biên soạn tiếp thu các ý kiến phát biểu nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh, mạnh dạn đề xuất và làm rõ những vấn đề mới phát hiện trong nội dung 3 chuyên đề nghiên cứu. Đây chính là cơ sở cung cấp thêm luận cứ, cơ sở lý luận, thực tiễn cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.