Thăm, chúc Tết Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhân dịp năm mới 2020 và Tết cổ truyền Canh Tý, chiều 2/1, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Minh Đạo, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhân dịp năm mới, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao uy tín, công lao của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã lãnh đạo Giáo hội, tổ chức tốt các mặt hoạt động Phật sự, thế sự, vận động, hướng dẫn chư tôn đức tăng, ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, những thành tựu kinh tế - xã hội đất nước ta đã đạt được trong năm qua có sự đóng góp tích cực của các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng, ni, phật tử trên cả nước. Hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là điển hình trong các tôn giáo về vấn đề an sinh xã hội. Trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vận động làm tốt công tác từ thiện xã hội, vận động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khám chữa bệnh cho người dân, vận động đồng bào phật tử thực hiện tốt các chủ trương an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm đất nước có nhiều sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại, ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp cùng tăng, ni, Phật tử tiếp tục ủng hộ Đảng, Nhà nước hoàn thành các sự kiện, kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên đáng tin cậy của dân tộc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong năm 2019, được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các công tác Phật sự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trải dài khắp Ban, viện, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đặc biệt trong công tác đối ngoại đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc.

Chú thích ảnh
Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ sát cánh, chung tay cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chăm lo cho các chương trình an sinh xã hội của Mặt trận; tham gia và kêu gọi tăng, ni, Phật tử hưởng ứng và tham dự đầy đủ các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng sẽ ủng hộ tận tình, kêu gọi tăng, ni, phật tử ủng hộ Đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

X.Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.