Thái tử kế vị Na Uy thăm Thành phố Hồ Chí Minh

Thái tử Haakon cho biết, tháp tùng đoàn đến Việt Nam lần này có hơn 100 doanh nhân, đại diện cho hơn 60 tập đoàn, doanh nghiệp của Na Uy, phần lớn rất quan tâm đến thành phố Hồ Chí Minh với nhiều cơ hội để hợp tác kinh doanh.
Ngày 21/3, trong buổi tiếp Thái tử kế vị Vương quốc Na Uy Haakon và Công nương Mette Marit đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân nhiệt liệt chào mừng Thái tử và Công nương cùng các vị khách quý Na Uy; vui mừng nhận thấy mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Na Uy trong hơn 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và tin tưởng rằng chuyến thăm của Thái tử đến Việt Nam lần này sẽ góp phần mở ra một giai đoạn mới, tốt đẹp hơn giữa hai nước.Theo ông Lê Hoàng Quân, dựa trên mối quan hệ chính trị tốt đẹp, ngày càng phát triển, thời gian tới Việt Nam và Na Uy, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, cần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, thu hút đầu tư, văn hóa nghệ thuật... Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là đầu tàu kinh tế, thương mại hàng đầu của cả nước, sẽ nỗ lực làm hết sức mình để vun đắp, thúc đẩy mối quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước.
 Thái tử kế vị Na Uy thăm Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân tiếp Thái tử Na Uy Haakon Magnus và Công nương Mette Marit. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Chân thành cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chân tình, Thái tử Vương quốc Na Uy cho rằng, giữa Na Uy và Việt Nam có nhiều nguồn lực hợp tác rất tiềm năng, dựa trên cơ sở hai nước đã có một quá trình quan hệ lâu dài, bền vững và mật thiết hơn 40 năm qua. Thái tử Na Uy bày tỏ sự ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, từ một nước nghèo đã vươn lên là nước có thu nhập trung bình, hàng triệu người dân đã thoát nghèo.Thái tử Haakon cho biết: Tháp tùng đoàn đến Việt Nam lần này có hơn 100 doanh nhân, đại diện cho hơn 60 tập đoàn, doanh nghiệp của Na Uy, phần lớn rất quan tâm đến thành phố Hồ Chí Minh với nhiều cơ hội để hợp tác kinh doanh. Theo Thái tử Haakon, một số lĩnh vực mà hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác như hàng hải, thủy điện, công nghệ thông tin, truyền thông và một số lĩnh vực công nghiệp khác.Trong thời gian thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Thái tử Vương quốc Na Uy Haakon và Công nương Mette Marit cũng đã tham gia buổi tọa đàm cấp cao về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Na Uy; tham dự buổi gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Na Uy, đi thăm một số doanh nghiệp Na Uy đang hoạt động, đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.Hoàng Anh Tuấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.