Thái Nguyên: Nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, dập dịch

Ngay sau khi ghi nhận ca dương tính thứ 3 với SARC-CoV-2 tại thị xã Phổ Yên, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương sử dụng mọi biện pháp quyết liệt, nhằm truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch cùng biện pháp mạnh khác.
Chú thích ảnh
Xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên lập chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 nhằm bao vây, không chế dịch, ngày 20/5/2021. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Ca bệnh thứ ba là bệnh nhân số 5999 (thường trú tại xóm Đầm Đanh, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên) là công nhân, được xác định vào ngày 26/5 và có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Bắc Ninh.

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đã xác định hơn 450 trường hợp F1, trong đó có 43 trường hợp F1 ở nơi cư trú và 408 trường hợp F1 tại 3 công ty thuộc Khu Công nghiệp Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên,). Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khử khuẩn tại nhà của người công nhân này và toàn bộ khu vực xóm Đầm Danh cũng như các công ty mà bệnh nhân đã từng đến làm việc.

UBND xã Thành Công đã ra quyết định cách ly phong tỏa 2 xóm Đầm Danh và Làng Danh, lập 8 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Ngay trong đêm 26/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARC-CoV-2  tại các công ty có liên quan thuộc Khu Công nghiệp Điềm Thụy. Đến 9 giờ ngày 27/5, gần 2.800 mẫu xét nghiệm trong tổng số 3.000 mẫu của 3 công ty đã cho kết quả âm tính lần 1. Hiện tại, 3 công ty này vẫn đang tiếp tục bị phong tỏa.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn hỏa tốc về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người ra, vào tỉnh. Cụ thể, từ 0 giờ ngày 27/5/2021, công nhân lao động của các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội và các địa phương (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng dịch tại các tỉnh, thành phố khác không được ra, vào tỉnh Thái Nguyên.

Ngược lại, người lao động của Thái Nguyên đang làm việc tại các địa phương nêu trên không được trở về tỉnh mà ở lại địa phương nơi làm việc cho đến khi tình hình dịch bệnh tại các địa phương đó được kiểm soát và tỉnh có thông báo mới.

Trong trường hợp đặc biệt, các chuyên gia nước ngoài, người quản lý không thể ở lại tỉnh và hằng ngày phải ra, vào Thái Nguyên thì phải có cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch COVID-19, phải thực hiện xét nghiệm thường xuyên (3 ngày một lần).

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.