Thái Nguyên: Khởi công tôn tạo Di tích thành lập Đội Cứu quốc quân II

Ngày 20/2, tại tỉnh Thái Nguyên, Quân khu I phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử địa điểm thành lập Đội Cứu quốc quân II (một trong những đơn vị tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng) tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Chú thích ảnh
Khởi công tôn tạo Di tích thành lập Đội Cứu quốc quân II tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 

Dự án có tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng từ nguồn vốn của một số doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, vốn bổ sung của Quân khu I và UBND tỉnh Thái Nguyên. Dự án gồm nhiều hạng mục như: Chòi nghỉ với diện tích 28m², khuôn viên cụm Đài tưởng niệm, trụ đài tưởng niệm; nhà che bia, trưng bày, sắp lễ; sân đường nội bộ; bãi đỗ xe…

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên cho biết: Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử địa điểm thành lập Đội Cứu quốc quân II có ý nghĩa chính trị, lịch sử quan trọng; do vậy, các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công; tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Các đơn vị phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư, nhà thầu thi công hoàn thiện, đưa công trình đi vào hoạt động theo đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của nhân dân.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng La Công Phương, Phó Chính ủy Quân khu I phát biểu tại chương trình. 

Tại lễ khởi công, Thiếu tướng La Công Phương, Phó Chính ủy Quân khu I yêu cầu các nhà thầu bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; triển khai thực hiện dự án đúng theo tiến độ hợp đồng ký kết; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Quân khu I và chính quyền địa phương để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thi công…

Cách đây gần 83 năm, vào ngày 15/9/1941, tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, Trung đội Cứu Quốc quân II được thành lập với 36 cán bộ, chiến sỹ. Dù trang bị vũ khí thô sơ, nhưng đội Cứu Quốc quân II đã cùng nhân dân chiến đấu, thành lập chính quyền cách mạng cấp huyện đầu tiên tại Thái Nguyên. Sau này, đội Cứu quốc quân II được hợp nhất với các lực lượng vũ trang cách mạng khác trở thành Đội Việt Nam Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1994, địa điểm rừng Khuôn Mánh được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Võ Nhai luôn phát huy giá trị di tích lịch sử rừng Khuôn Mánh nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ sau.

Tin, ảnh: Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.