Thái Nguyên: Biểu dương già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu

Ngày 14/6, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức biểu dương 50 già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu là đồng bào dân tộc thiểu số, vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Ngày 14/6, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức biểu dương 50 già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu là đồng bào dân tộc thiểu số, vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.


Thái Nguyên là tỉnh miền núi có 8 dân tộc sinh sống. Dân tộc thiểu số chiếm 27% dân số toàn tỉnh, tập trung ở 1.990 xóm, bản thuộc 5 huyện miền núi, vùng cao. Số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có gần 2.000 người. Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực vượt khó, vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống mọi mặt của vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến vượt bậc. Năng lực sản xuất được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hàng năm...


Có được kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, còn có sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, mà điển hình là các già làng, trưởng bản, người có uy tín, những người am hiểu phong tục tập quán của đồng bào, những hạt nhân tích cực tuyên truyền, vận động bà con dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; đã bằng uy tín, vốn sống thực tiễn và trách nhiệm của mình, góp phần giáo dục các thế hệ con cháu gìn giữ thuần phong, mỹ tục, nề nếp trong mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.


Thu Hằng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.