Thái Lan xác nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở phụ nữ

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, giới chức y tế Thái Lan ngày 5/8 xác nhận trường hợp phụ nữ đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này và là ca bệnh thứ 4 được ghi nhận kể từ tháng 7.
Chú thích ảnh
Hình ảnh dưới kính hiển vi cho thấy virus đậu mùa khỉ trong mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân. Ảnh: Reuters/TTXVN

Bệnh nhân là một phụ nữ 22 tuổi, thường xuyên đến các địa điểm vui chơi giải trí được đông đảo du khách nước ngoài yêu thích - những nơi được coi là có nguy cơ cao lây lan bệnh đậu mùa khỉ.

Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Opas Karnkawinpong cho biết nữ bệnh nhân này bị sốt vào ngày 29/7 nhưng vẫn đến các địa điểm vui chơi ở Bangkok cùng những người bạn Thái Lan và nước ngoài. Vào ngày 30/7, bệnh nhân bắt đầu nổi mụn nước ở tay và chân trước khi chúng lan sang cơ quan sinh dục và các bộ phận khác trên cơ thể.

Đến ngày 3/8, người phụ nữ này đã đến điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Samut Prakan. Kết quả các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm do Cục Y khoa và Khoa Y của Đại học Chulalongkorn thực hiện cho thấy bệnh nhân đã nhiễm virus đậu mùa khỉ. Tiến sĩ Opas cho biết bệnh nhân sau đó được chuyển đến Viện các bệnh truyền nhiễm Bamrasnaradura ở Nonthaburi.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành truy vết những người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân, kể cả 2 người sống chung phòng.

Trước đó, Thái Lan đã tăng cường các biện pháp sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ tại tất cả các trạm kiểm soát dịch bệnh tại các điểm nhập cảnh bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển sau khi phát hiện ca bệnh thứ 3. Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul cho biết theo hướng dẫn hiện hành, tất cả các trường hợp nghi ngờ phải nằm viện để theo dõi trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Các phòng khám và các cơ sở y tế nhỏ nên chuyển các trường hợp nghi nhiễm đến bệnh viện lớn hơn.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.