Thái Lan và Campuchia tăng cường quân đội dọc biên giới tranh chấp

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, ông Phumtham Wechayachai ngày 7/6 xác nhận Thái Lan đã tăng cường sự hiện diện quân sự dọc biên giới tranh chấp với Campuchia, sau khi chứng kiến sự gia tăng binh lính ở phía đối diện.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Thái Lan tuần tra tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, ông Phumtham Wechayachai cho biết Campuchia đã bác bỏ các đề xuất trong cuộc đàm phán song phương diễn ra ngày 5/6, vốn được đưa ra để hướng tới làm giảm căng thẳng gần đây giữa hai nước.

Ông Phumtham tuyên bố việc Campuchia tăng cường hiện diện quân sự đã làm gia tăng căng thẳng dọc biên giới. Do đó, Chính phủ Hoàng gia Thái Lan đã xem xét cần thiết phải thực hiện các biện pháp bổ sung và tăng cường hiện diện quân sự của nước này cho phù hợp. Tuy nhiên, ông không cung cấp chi tiết về mức độ tăng cường của cả hai bên.

Trong tuyên bố riêng cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet khẳng định lập trường của nước này không khơi mào xung đột, song bảo đảm quyền tự vệ. Ông Hun Manet nhấn mạnh nguyên tắc chỉ đạo của Campuchia và tôn trọng các khuôn khổ pháp lý quốc tế nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Việc Thái Lan và Campuchia tăng cường quân đội tại khu vực biên giới tranh chấp diễn ra bất chấp cuối tháng trước, hai nước đã đạt được thỏa thuận rút quân khỏi khu vực biên giới để giảm căng thẳng tại khu vực tranh chấp, đồng thời đạt được sự đồng thuận sử dụng Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC) - một cơ chế song phương cấp chính phủ, để đẩy nhanh tiến trình giải quyết các tranh chấp biên giới.

Trong tuần qua, Thái Lan liên tục đưa ra tuyên bố khẳng định lập trường của nước này không thỏa hiệp về chủ quyền, đồng thời ủng hộ giải pháp ngoại giao trong giải quyết tranh chấp với Campuchia.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.