Campuchia lần đầu tiên họp lưỡng viện

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 2/6, Quốc hội và Thượng viện Campuchia đã tiến hành phiên họp chung đầu tiên trong lịch sử lập pháp ở quốc gia Đông Nam Á này.

Phiên họp lưỡng viện đầu tiên của Campuchia do Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen chủ trì, cùng sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Thipadei Hun Manet, các nghị sĩ Quốc hội, Thượng nghị sĩ, thành viên chính phủ và lãnh đạo các chính đảng trong liên minh do đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền dẫn đầu, trên danh nghĩa thành viên Hội đồng cố vấn tối cao.

Theo chương trình dự kiến, các chủ đề nội dung được thảo luận tại kỳ họp lần này xoay quanh hệ thống an sinh xã hội, nền kinh tế phi chính thức và nông nghiệp, những chương trình hành động ưu tiên của Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ thứ 7 nhằm cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, do thành phần tham dự mở rộng và bối cảnh tình hình đất nước Campuchia hiện nay, một số chủ đề nội dung khác cũng có thể được đưa ra thảo luận tại kỳ họp trên.

Cơ chế họp lưỡng viện được quy định tại Điều 2, Luật về cơ cấu tổ chức và hoạt động của phiên họp chung giữa Quốc hội và Thượng viện Campuchia, ban hành hồi năm 2011, trong đó quy định cuộc họp lưỡng viện là phiên họp chung của các thành viên Quốc hội và Thượng viện để giải quyết các vấn đề quan trọng của quốc gia trong trường hợp cần thiết.

Phiên họp lưỡng viện đầu tiên của Campuchia dự kiến diễn ra trong hai ngày 2 và 3/6. Kết thúc phiên họp sẽ có cuộc họp báo của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen, cũng là Chủ tịch kỳ họp lưỡng viện lần này.

Huỳnh Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.