Thái Lan ưu ái kỳ đà thành 'vật nuôi kinh tế' mới

Tại Thái Lan, loài kỳ đà hoa đang được thúc đẩy trở thành "vật nuôi kinh tế" mới, với tiềm năng thâm nhập thị trường da thuộc trị giá 7,6 tỷ baht.
Chú thích ảnh
Kỳ đà hoa Thái Lan. Ảnh: Công viên quốc gia Thái Lan

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã ra quyết định cho phép nhân giống thương mại loài bò sát có nguồn gốc bản địa này.

Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn báo cáo rằng Ủy ban Bảo tồn và Bảo vệ Động vật Hoang dã của Chính phủ Thái lan đã phê duyệt chương trình tạo điều kiện để các cá nhân được cấp phép nhân giống kỳ đà. Cục Công viên Quốc gia Thái Lan sẽ bán mỗi cặp giống với giá chỉ 500 baht (khoảng 405.000 đồng).

Tờ The Nation (Thái Lan) đưa tin, sáng kiến này nhằm mục đích khai thác tiềm năng thương mại của kỳ đà hoa trong ba lĩnh vực chính: da, dược phẩm và thịt.

Da kỳ đà hoa dự kiến sẽ có giá cao hơn da bò hoặc da trâu, với giá mỗi mét vuông dao động từ 4.200 đến 14.000 baht (3,4 – 11,3 triệu đồng).

Điều này có thể thúc đẩy đáng kể thị trường xuất khẩu da của Thái Lan, vốn được định giá vào khoảng 7,5 tỷ baht năm 2024.

Điểm mạnh của ngành công nghiệp khai thác da kỳ đa hoa chính là tính chất thân thiện với môi trường. Loài bò sát này không sản sinh ra khí metan trong quá trình tiêu hóa như trâu và bò.

Sự khác biệt này có thể giúp giảm lượng khí thải nhà kính lên tới 3,4 triệu tấn/con/năm. Như vậy, da kỳ đà hoa có lượng khí thải carbon thấp hơn đáng kể so với các loại da động vật khác.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Máy bay hạ cánh khẩn cấp do bị bung cửa giữa không trung

Máy bay hạ cánh khẩn cấp do bị bung cửa giữa không trung

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một máy bay do Công ty Triton Aviation vận hành đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Nnamdi Azikiwe ở thủ đô Abuja của Nigeria, sau khi phi hành đoàn thông báo cửa máy bay bị bung ra giữa không trung ngay sau khi cất cánh.