Thái Lan thông báo đàm phán thương mại với Mỹ vào tuần tới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu với báo giới ngày 27/6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira cho biết thời điểm đàm phán với Mỹ đã được lên lịch và ông sẽ đến Mỹ để đàm phán thương mại vào tuần tới.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở Bangkok, Thái Lan ngày 3/4/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Thái Lan phải đối mặt với mức thuế 36% của Mỹ đối với hàng xuất khẩu của mình nếu không đàm phán được mức giảm trước khi lệnh hoãn hết hạn vào tháng 7. Mức thuế 10% đã được thiết lập cho hầu hết các quốc gia trong thời gian lệnh hoãn có hiệu lực.

Nhân dịp này, ông Pichai cũng cho biết những đồn đoán rằng hai nước đã đạt được thỏa thuận đưa mức thuế quan về 18% như một số phương tiện truyền thông đưa tin là “không đúng sự thật”, nêu rõ đó chỉ là mức “ước tính” được Ngân hàng Thái Lan và các nhà kinh tế sử dụng trong các kịch bản cho nền kinh tế.

Theo Thư ký thường trực Bộ Thương mại Vuttikrai Leewiraphan cho biết hôm 18/6, Thái Lan đã bắt đầu các cuộc đàm phán bị trì hoãn nhiều với Mỹ để thương lượng giảm thuế và đã đệ trình một đề xuất chính thức vào ngày 20/6 sau các cuộc đàm phán cấp độ làm việc,  Ông Vuttikrai nhận định các đề xuất của Thái Lan là tốt và có cơ hội giảm thuế xuống mức cơ sở 10%.

Bình luận của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan được đưa ra giữa lúc Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Mỹ và Trung Quốc đã hoàn tất một thỏa thuận thương mại đạt được vào tháng trước tại Geneva và Nhà Trắng có kế hoạch sắp tới để đạt được các thỏa thuận với 10 đối tác thương mại lớn.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.