EU chạy đua đàm phán thương mại với Mỹ trước hạn chót

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels ngày 26/6, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thảo luận về các đề xuất thương mại mới từ Mỹ, trong bối cảnh thời gian để khối này tìm kiếm một lập trường chung đang không còn nhiều trước khi thời hạn miễn trừ thuế quan hết hạn vào ngày 9/7.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: USEU.usmission.gov/TTXVN

Một quan chức EU tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã trình bày "bản phác thảo" các đề xuất mới từ phía Mỹ, nhưng không đi vào chi tiết cụ thể.

Trong một diễn biến khác, một nhà ngoại giao EU mô tả đây là một "thỏa thuận nguyên tắc dài hai trang", đồng thời cho biết Mỹ không muốn đi sâu vào các lĩnh vực công nghiệp cụ thể.

Nhà ngoại giao này cho biết, EU chỉ còn hai tuần, do đó EU nên hướng tới một thỏa thuận.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang đứng trước lựa chọn khó khăn đó là thúc đẩy một thỏa thuận thương mại nhanh chóng với chính quyền Tổng thống Donald Trump, hoặc tiếp tục đấu tranh cho một thỏa thuận tốt hơn. Hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức và Pháp dường như đang có quan điểm trái ngược.

Đầu tuần này, phía Đức cho rằng EU phải thúc đẩy một thỏa thuận "nhanh hơn" và "đơn giản hơn", trong khi các quan chức Pháp lại lập luận rằng Ủy ban châu Âu nên có lập trường cứng rắn hơn và nhắm vào lĩnh vực dịch vụ của Mỹ. Sức ép càng gia tăng khi ông Trump đe dọa sẽ tăng thuế quan đối với hàng hóa EU lên tới 50% nếu không đạt được thỏa thuận vào tháng tới.

Hội nghị thượng đỉnh EU lần này diễn ra ngay sau cuộc họp NATO, nơi các thành viên đã nhất trí tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, dù một số nước châu Âu gặp khó khăn trong việc thanh toán và Tây Ban Nha đã công khai yêu cầu quyền miễn trừ.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).