Thâm hụt thương mại Mỹ - châu Á nới rộng trước thời hạn áp thuế mới

Thâm hụt thương mại của Mỹ với châu Á đang gia tăng khi các nhà nhập khẩu vội vã tích trữ hàng hóa khi thời hạn hoãn áp thuế đối ứng của Mỹ sắp kết thúc.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo dữ liệu vừa được công bố cách đây vài tuần, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan đều ghi nhận mức xuất khẩu kỷ lục sang Mỹ trong tháng 5/2025. Xuất khẩu của Hàn Quốc cũng gần đạt mức cao kỷ lục trong tháng trước và nhiều khả năng tiếp tục tăng trong đầu tháng 6/2025.

Diễn biến này đảo ngược quy luật thường thấy, khi hoạt động thương mại giữa châu Á và Mỹ thường tăng vào cuối năm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, mối đe dọa về đợt áp thuế mới của Mỹ từ đầu tháng Bảy đang buộc các doanh nghiệp phải đẩy nhanh tiến độ giao hàng.

Xuất khẩu từ Thái Lan sang Mỹ trong tháng 5/2025 tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi hàng hóa từ Đài Loan xuất sang Mỹ tăng gần 90%. Những con số tăng vọt này dự kiến sẽ sớm xuất hiện trong dữ liệu thương mại Mỹ khi báo cáo tháng Năm được công bố trong tuần này, và có thể khiến các cuộc đàm phán giữa ông Trump và các nền kinh tế châu Á thêm phức tạp, đặc biệt về mức thuế mà Mỹ sẽ áp dụng.

Thâm hụt thương mại của Mỹ đã tăng mạnh trong năm nay, khi các doanh nghiệp nỗ lực ứng phó với chính sách thuế quan và thương mại thay đổi đột ngột từ Tổng thống Donald Trump. Dù nhập khẩu dược phẩm từ châu Âu tăng mạnh cũng góp phần làm thâm hụt nới rộng, nhưng các nước châu Á vẫn là nhóm đóng góp lớn nhất vào mức chênh lệch này.

Giới phân tích dự báo thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 5/2025 sẽ ở mức khoảng 91 tỷ USD, nâng tổng thâm hụt từ đầu năm đến nay lên gần 643 tỷ USD - vượt xa kỷ lục từng được ghi nhận vào thời điểm tương tự trong đại dịch. Nếu ông Trump thực sự áp mức thuế cao kỷ lục lên nhiều nước châu Á vào đầu tháng Bảy như ông từng cảnh báo, đà tăng xuất khẩu hiện nay có thể sớm bị đảo ngược, qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn khu vực.

Hồi tháng trước, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 21 nền kinh tế thành viên trong năm nay do căng thẳng thương mại, cho rằng chỉ đạt mức tăng trưởng 2,6%, thấp hơn mức dự báo 3,3% đưa ra hồi tháng 3/2025.

Sự bất ổn trong chính sách cũng đang tác động trực tiếp tới thương mại với Trung Quốc. Xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ đã giảm trong tháng 5/2025, bất chấp việc hai bên đạt được thỏa thuận “đình chiến thuế quan” tại Geneva (Thụy Sỹ) hồi giữa tháng. Tuy nhiên, điều này không phản ánh toàn bộ bức tranh: ngay cả khi một số mức thuế được điều chỉnh giảm, Mỹ vẫn duy trì mức thuế nhập khẩu cao, khiến nhiều nhà xuất khẩu phải chuyển hàng qua nước thứ ba - một hình thức được gọi là “rửa nguồn gốc xuất xứ”.

Các quốc gia châu Á khác cũng có thể sớm cảm nhận tác động tương tự nếu không đạt được thỏa thuận với Mỹ nhằm tránh những đợt tăng thuế mạnh sắp tới.

Minh Trang/TTXVN (Bloomberg)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.