Thái Lan thí điểm giải pháp chống bùn sau lũ

Tổ chức phi lợi nhuận Mirror Foundation đã đưa ra cách giải quyết tạm thời vấn đề bùn sau lũ lụt tại Thái Lan.
Chú thích ảnh
“Biển bùn” để lại trên đường và trong nhà tại huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai, cực Bắc Thái Lan. Ảnh: world.thaipbs.or.th

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, “biển bùn” để lại trên đường và trong nhà sau trận lũ lụt nghiêm trọng xảy ra vào tháng 9, tại huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai, cực Bắc Thái Lan, đang gây đau đầu cho nhà chức trách địa phương, vốn đang phải chạy đua với thời gian để khôi phục thị trấn biên giới quan trọng này để người dân có thể tiếp tục cuộc sống và công việc kinh doanh. Cho đến gần đây, nhiều cư dân, đặc biệt là những người sống ở vùng trũng, vẫn chưa thể trở về nhà, dù nước lũ đã rút, vì nhà cửa và đường sá vẫn ngập bùn.

Trước tình hình trên, tổ chức phi lợi nhuận Mirror Foundation đã đưa ra cách giải quyết tạm thời vấn đề bùn. Ý tưởng của họ là đào một hố sâu khoảng 5-6 m và rộng 4x4 m, làm nơi lưu trữ tạm thời bùn trước khi chuyển đi nơi khác để xử lý. Ý tưởng này đã được đưa ra thử nghiệm trước nhà 1 người dân sống tại cộng đồng Muang Daeng. Công dân này đã tình nguyện hiến một phần đất của mình cho ý tưởng trên, với hy vọng giúp loại bỏ bùn đất trong cộng đồng.

Ở những nơi khác tại thị trấn Mae Sai, các viên chức và tình nguyện viên đang khẩn trương gia cố các bờ kè dọc theo sông Sai để phòng ngừa khả năng lại có mưa lớn trong vài ngày tới theo dự báo của Cục Khí tượng. Trong khi đó, chính quyền đô thị Bangkok đã triển khai một số xe tải hút bùn và khoảng 20 người giúp loại bỏ bùn, nước ở Mae Sai.

Theo ước tính của Phòng Thương mại Thái Lan (TCC), lũ lụt gần đây ở 33 tỉnh miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan đã gây thiệt hại cho các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ khoảng 30 tỷ baht (920,6 triệu USD), tương đương 0,17% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. 

TCC cho biết khoảng 480.000 ha đất bị thiệt hại, trong đó có 192.000 ha đất nông nghiệp. Thiệt hại đối với khu vực nông nghiệp ước tính là 24,5 tỷ baht, đối với khu vực dịch vụ khoảng 5,12 tỷ baht và khoảng 171 triệu baht đối với khu vực công nghiệp. 

Ba tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất là Chiang Rai (ước tính 6,4 tỷ baht), Phayao (khoảng 3,2 tỷ baht) và Sukhothai (khoảng 3 tỷ baht).

Trước dự báo về lượng mưa lớn hơn trong tháng này, có thể gây ra nhiều lũ lụt hơn, Chủ tịch TCC Sanan Angubolkul kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp để hạn chế tác động đến người dân, tài sản và nền kinh tế nói chung. Trong khi đó, Phó Chủ tịch TCC, ông Vichai Assarasakorn, cũng hối thúc chính phủ xem xét lại cơ sở hạ tầng và chiến lược quản lý nước để giải quyết 2 vấn đề song song là lũ lụt và hạn hán, đang xảy ra thường xuyên và cực đoan hơn.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.