Đập tăng xả nước, 11 tỉnh thành Thái Lan đối mặt với nguy cơ ngập lụt

11 tỉnh thành tại Thái Lan, trong đó có thủ đô Bangkok, đang được cảnh báo chuẩn bị cho nguy cơ ngập lụt bởi một con đập dự kiến tăng lượng nước xả.
Chú thích ảnh
Đập Chao Phraya tại tỉnh Chai Nat. Ảnh: Bangkok Post

Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan ngày 26/9 thông báo đập Chao Phraya tại tỉnh Chai Nat sẽ dần dần tăng lượng xả nước từ mức 1.498 mét khối/giây hiện tại, do mưa lớn kéo dài và lưu lượng từ phía Bắc.

Tờ The Nation đưa tin những khu vực có thể chịu tác động nằm dọc bờ sông Chao Phraya, thuộc các tỉnh Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Ayutthaya, Suphanburi, Lopburi, Pathum Thani, Nonthaburi, Samut Prakan và thủ đô Bangkok.

Cục Thụy lợi Hoàng gia Thái Lan cho biết sẽ có điều chỉnh theo từng bước nhưng lượng xả nước được giới hạn ở mức 2.000 mét khối/giây. Điều này sẽ làm tăng mực nước ở kênh Phong Pheng ở tỉnh Ang Thong, kênh Bang Ban và sông Noi ở tỉnh Ayutthaya từ 1m đến 1,5m. Nước dâng cao cũng có thể khiến các kênh rạch và nhánh sông từ những tuyến đường thủy này tràn bờ.

Lãnh đạo Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan - ông Det Lekwichai - nhấn mạnh rằng lượng nước này, kết hợp với dòng chảy phụ 150 mét khối/giây và nước từ sông Sakae Krang sẽ khiến dòng chảy tại đập Chao Phraya tăng nhanh chóng. Điều này khiến đập Chao Phraya phải xả nhiều nước.

Ông Det nhận định điều này sẽ khiến mực nước tại một số khu vực ở vùng trũng thấp tại tỉnh Ang Thong và Ayutthaya tăng thêm 1,5 m.

Hà Linh/Báo Tin tức (Straits Times, Bangkok Post)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.