Thái Lan: Thêm 4 điểm du lịch được bãi bỏ lệnh giới nghiêm

Chính quyền quân sự Thái Lan thông báo bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại 4 điểm du lịch nổi tiếng của nước này nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với ngành du lịch.

Ngày 6/6, chính quyền quân sự Thái Lan thông báo bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại 4 điểm du lịch nổi tiếng của nước này nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với ngành du lịch.   

  
Thái Lan: Thêm 4 điểm du lịch được bãi bỏ lệnh giới nghiêm ảnh 1

Thái Lan dỡ bỏ lệnh giới nghiêm với một số điểm du lịch.

4 điểm du lịch trên gồm Cha-am, Hua Hin, Krabi và Phang-Nga. Trước đó, ngày 3/3, lệnh giới nghiêm cũng đã được bãi bỏ tại 3 địa điểm du lịch nổi tiếng khác là Pattaya, Phuket và đảo Samui. Các khu vực khác vẫn phải thực hiện lệnh giới nghiêm từ 0 giờ đến 4 giờ. Ngành du lịch Thái Lan cho biết lệnh giới nghiêm được áp đặt sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22/5 vừa qua đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành này.    

Tuyên bố bãi bỏ giới nghiêm trên được đưa ra sau khi người đứng đầu Hội đồng hòa bình và trật tự quốc gia (NCPO), Tư lệnh Lục quân Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha có bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, trong đó ông nhấn mạnh sẽ dành ưu tiên giải quyết các vấn đề đang ảnh hưởng tới cuộc sống của người nông dân, những người có thu nhập thấp và đảm bảo tính minh bạch trong việc thực thi luật pháp.

Ông Chan-ocha cũng khẳng định sẽ khôi phục nền dân chủ tại Thái Lan ngay sau khi cuộc xung đột chính trị hiện nay được giải quyết và lập ra một hệ thống bầu cử minh bạch.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.