Thái Lan bắt giữ một thủ lĩnh phản đối đảo chính

Chính quyền quân sự Thái Lan thông báo đã bắt giữ ông Sombat Boonngamanong, một thủ lĩnh chống đối cuộc đảo chính của quân đội, đồng thời cho biết ông Sombat có thể phải đối mặt với án tù giam.
Ngày 6/6, chính quyền quân sự Thái Lan thông báo đã bắt giữ ông Sombat Boonngamanong, một thủ lĩnh chống đối cuộc đảo chính của quân đội, đồng thời cho biết ông Sombat có thể phải đối mặt với án tù giam.Theo nữ phát ngôn viên quân đội Sirichan Ngathong, ông Sombat là người đã khởi xướng một chiến dịch trên mạng internet nhằm hô hào tụ tập bất hợp pháp phản đối cuộc đảo chính. Ông này đã bị bắt giữ tại tỉnh Chonburi và phải đối mặt với các cáo buộc ban đầu là vi phạm lệnh ra trình diện chính quyền quân sự. Nếu bị kết tội, ông sẽ phải chịu án tù 2 năm.Ông Sombat là lãnh đạo của một nhánh thuộc phong trào "Áo đỏ" ủng hộ chính phủ của Thủ tướng bị lật đổ Yingluck Shinawatra cũng như cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh trai bà Yingluck. Ông Sombat là một trong hàng trăm người, gồm các chính trị gia, các nhà hoạt động chính trị, học giả và nhà báo, bị quân đội triệu tập sau cuộc đảo chính ngày 22/5. Những người đã ra trình diện bị giam giữ tại các địa điểm bí mật trong khoảng một tuần và được yêu cầu ngừng các hoạt động chính trị. Ông Sombat đã từ chối ra trình diện. Một cựu Bộ trưởng trong chính phủ của bà Yingluck từ chối ra trình diện cũng đã bị bắt giữ hồi tháng trước và bị đưa ra xét xử tại tòa án binh.
Thái Lan bắt giữ một thủ lĩnh phản đối đảo chính ảnh 1

Chính quyền quân sự Thái Lan bắt giữ một thủ lĩnh phản đối đảo chính. Ảnh: TTXVN

Từ giữa tháng 5, quân đội Thái Lan đã áp đặt thiết quân luật và lệnh giới nghiêm ban đêm nhằm chấm dứt tình trạng xung đột chính trị gây đổ máu. Quân đội cho biết các cuộc bầu cử sẽ không được tổ chức trong vòng ít nhất một năm tới, nhằm ưu tiên cho cải cách chính trị, trong đó có việc soạn thảo hiến pháp mới.Trong khi đó, Cục trưởng Cục Du lịch Thái Lan Arnupap Gaesornsuwan cho biết lượng khách du lịch tới nước này trong tháng 5 đã giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2013.Theo số liệu của Cục trên, trong 5 tháng đầu năm 2014, du khách tới Thái Lan giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2013, và thu nhập từ ngành công nghiệp chủ chốt này giảm 3,9%. Cơ quan này hy vọng lượng du khách tới "đất nước Chùa Vàng" sẽ đạt 26,3 triệu người trong năm nay, nhờ một loạt biện pháp kích cầu sẽ được thực thi từ nay tới cuối năm. Đến nay, tổng cộng 62 quốc gia và khu vực đã đưa ra khuyến cáo công dân có kế hoạch du lịch tới Thái Lan.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.