Thái Lan tăng giá mì ăn liền lần đầu tiên trong 14 năm 

Ngày 24/8, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết sẽ tăng giá mì ăn liền lần đầu tiên trong vòng 14 năm qua.

Kinh tế Thái Lan chưa phục hồi trở lại sau khi mở cửa trở lại hoàn toàn cho khách du lịch vào đầu năm nay và chịu ảnh hưởng của tình trạng lạm phát cũng như tác động dây chuyền từ cuộc xung đột ở Ukraine. Trước khi xảy ra xung đột, Ukraine là nước cung cấp lúa mì lớn cho Thái Lan. 

Mì ăn liền ở Thái Lan được áp mức giá trần là 6 baht (0,16 USD)/gói nhưng các nhà sản xuất lớn đã hối thúc Chính phủ tăng mức trần này lên 8 baht với lý do chi phí tăng vọt. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết bộ này sẽ chấp thuận tăng mức trần giá mì ăn liền lên 7 baht/gói có khối lượng thông thường và áp dụng từ ngày 25/8. 

Quyết định trên được đưa ra sau khi 5 nhà sản xuất mì ăn liền lớn của Thái Lan gồm Wai Wai, Mama, Yam Yam, Sue Sat và Nissin, đã kiến nghị với Bộ Thương mại về việc tăng giá. Hãng Wai Wai cho biết các loại hàng hóa đều tăng giá như bột mì tăng 20 - 30%, dầu cọ tăng gấp đôi, khiến chi phí sản xuất tăng cao. Vấn đề của các nhà sản xuất mì ăn liền ở Thái Lan còn phức tạp hơn nữa do chi phí xuất khẩu cao vì giá dầu và lúa mì tăng cao khiến hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài cũng chịu ảnh hưởng. 

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chi phí sản xuất để có thể điều chỉnh giá cho phù hợp.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.