Thái Lan sẽ đề nghị quân đội hỗ trợ an ninh bầu cử

Ngày 27/12, Phó Thủ tướng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul cho biết chính phủ nước này sẽ đề nghị quân đội hỗ trợ đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử vào tháng 2/2014.

Ngày 27/12, Phó Thủ tướng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul cho biết chính phủ nước này sẽ đề nghị quân đội hỗ trợ đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử vào tháng 2/2014, sau khi xảy ra các cuộc xung đột bạo lực vừa qua giữa cảnh sát và người biểu tình đối lập làm 2 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.    

Thái Lan sẽ đề nghị quân đội hỗ trợ an ninh bầu cử ảnh 1

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (giữa) trước cuộc họp tại tòa nhà triển lãm quốc tế ở Chinag Mai ngày 27/12. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Surapong cho biết ông cũng sẽ đề nghị Tư lệnh Tối cao các lực lượng vũ trang giúp bảo đảm an ninh trong thời gian đăng ký tranh cử đợt hai, dự kiến bắt đầu vào ngày 28/12 tới.

Trước đó, ngày 26/12, chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã bác bỏ đề xuất của Ủy ban bầu cử về việc hoãn bầu cử sau khi một cảnh sát bị bắn chết trong cuộc bạo động cùng ngày ở thủ đô Bangkok.   

Cùng ngày 27/12, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha hối thúc hai bên tranh cãi chính trị ở nước này kiềm chế, song không loại trừ một cách dứt khoát khả năng quân đội can thiệp.    

Phát biểu với báo giới, Tướng Prayuth nêu rõ quân đội đã thể hiện "bật đèn đỏ đối với cả hai bên, vì vậy tình hình sẽ dịu đi". Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của các phóng viên về khả năng quân đội can thiệp, ông Prayuth nói: "Cánh cửa đó không mở nhưng cũng khôngđóng".    

Trong 2 tháng qua Thái Lan chứng kiến làn sóng biểu tình rầm rộ nhất kể từ các cuộc biểu tình năm 2010 dẫn tới đụng độ làm hơn 90 người thiệt mạng. Những người biểu tình đòi thành lập một "hội đồng nhân dân" giám sát các kế hoạch cải cách trong thời gian từ 1 năm đến 18 tháng trước khi tiến hành các cuộc bầu cử mới.

Trong khi đó, Thủ tướng Yingluck đề xuất thành lập Hội đồng cải cách quốc gia, gồm 499 thành viên do một ủy ban độc lập lựa chọn trong số 2.000 đại biểu nhân dân ở mọi tầng lớp, để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng.     

Người biểu tình đã cản trở hoạt động đăng ký tranh cử của các ứng cử viên, trong khi thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban cảnh báo sẽ phong tỏa các ngả đường trong ngày bầu cử. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và đạn cao su để trấn áp người biểu tình. Cho đến nay, quân đội tránh mọi sự can thiệp và giữ quan điểm trung lập. Chỉ một số ít binh sĩ được điều tới bảo vệ khu văn phòng chính phủ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.