Thái Lan sắp tăng lương tối thiểu giúp người lao động đối phó với lạm phát

Bộ Lao động và Liên đoàn Chủ sử dụng lao động Thái Lan (Ecot) cho biết mức lương tối thiểu hàng ngày ở Thái Lan dự kiến sẽ tăng từ 5-8% vào tháng Chín sau khi đã không thay đổi trong hơn 2 năm qua.
Chú thích ảnh
Kiểm tiền baht tại ngân hàng Krung Thai ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN

Ông Surachai Chaitrakulthong, trợ lý của Bộ trưởng Lao động, cho biết một ủy ban ba bên chịu trách nhiệm phê duyệt việc tăng lương dự kiến trong tháng Tám sẽ hoàn tất việc cân nhắc về một đề xuất mới nhằm tăng lương tối thiểu. Ủy ban này bao gồm đại diện của chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động.

Theo ông Surachai, một trong các tiểu ban của ủy ban hiện đang tổng hợp số liệu từ tất cả 77 tỉnh và số liệu đó sẽ được xem xét khi ủy ban quyết định về mức tăng được đề xuất. Tại thời điểm này, mức tăng lương được ước tính là từ 5-8%, phù hợp với lạm phát và được cho là sẽ giúp người lao động đối phó tốt hơn với chi phí sinh hoạt leo thang.

Trước đây, khi Bộ trưởng Lao động Suchart Chomklin công bố quyết định tăng lương tối thiểu từ ngày 1/1/2023, nhiều nhóm lao động đã kêu gọi Bộ Lao động thực hiện trong năm nay.

Ông Surachai cho biết các nhóm đó nói rằng hầu hết người lao động đã phải vật lộn để đối phó với chi phí sinh hoạt cao trong một thời gian dài và cần được giúp đỡ nhanh chóng, trong khi các nhóm người sử dụng lao động dường như sẵn sàng cho việc tăng lương tối thiểu sớm hơn dự kiến từ 2-3 tháng.

Sau khi mức tăng lương tối thiểu được ủy ban phê duyệt, đề xuất sẽ được chuyển đến Nội các để thông qua và sẽ có hiệu lực sau khi công bố trên Công báo Hoàng gia.

Phó Chủ tịch Ecot Thanit Sorat cho biết hầu hết người sử dụng lao động hiểu cuộc khủng hoảng lạm phát đã làm giảm trị tiền lương của người lao động như thế nào và mức tăng lương mới phải ngang bằng với lạm phát.

Mức lương tối thiểu hàng ngày cao nhất hiện nay là 336 baht (9,17 USD), chỉ áp dụng cho hai tỉnh Chon Buri và Phuket, trong khi mức thấp nhất là 313 baht và mức trung bình là 321 baht.

Ông Surachai nhận định thị trường lao động trong nửa cuối năm nay sẽ chậm phục hồi trong khi vẫn bị ảnh hưởng bởi tình trạng kinh tế yếu kém.

Lạm phát toàn phần của Thái Lan đã tăng 7,1% trong tháng 5/2022 so với cùng kỳ năm ngoái, tăng tốc từ mức 4,7% trong tháng 4/2022. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 13 năm qua, chủ yếu là do giá năng lượng và thực phẩm tăng. Trong 5 tháng đầu năm 2022, lạm phát toàn phần ở Thái Lan tăng 5,19% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó lạm phát cơ bản tăng 1,72%.

Văn phòng Chính sách Tài khóa (FPO) thuộc Bộ Tài chính Thái Lan dự báo lạm phát của Thái Lan ở mức 6,5% trong năm nay. Lạm phát toàn phần của Thái Lan năm ngoái là 1,2%.

Ngọc Quang - P/v TTXVN tại Bangkok

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.