Thái Lan phát triển đường sắt

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 10/8 cam kết sẽ thúc đẩy việc triển khai xây dựng các tuyến đường sắt nhằm phát triển đất nước và nâng cao hơn nữa mức sống của người dân.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 10/8 cam kết sẽ thúc đẩy việc triển khai xây dựng các tuyến đường sắt nhằm phát triển đất nước và nâng cao hơn nữa mức sống của người dân.

Thái Lan phát triển đường sắt ảnh 1

Dịch vụ đường sắt ở Thái Lan hay bị gián đoạn. Ảnh: Internet

Theo bà Yingluck, Tổng Cục Đường sắt Thái Lan (SRT) cần nâng cấp các dịch vụ phù hợp với khoản ngân sách phát triển cơ sở hạ tầng 2.000 tỷ bạt (64 tỷ USD). Vấn đề nợ của SRT có thể được giải quyết khi các dịch vụ đường sắt thu hút người dân sử dụng, tạo ra nguồn thu.


Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Chatchart Sittipan cho biết, việc chính phủ đầu tư vào ngành đường sắt có thể không tạo ra lợi nhuận nhưng sẽ góp phần cải thiện việc kết nối và phát triển trong khu vực. Ngành đường sắt cần nhận được sự ủng hộ tích cực để hoạt động tốt hơn. Chi phí đi lại bằng đường sắt chắc chắn sẽ rẻ hơn đi lại bằng đường bộ.


Hiện dịch vụ đường sắt ở Thái Lan hay bị gián đoạn vì chi phí bảo trì và sửa chữa rất thấp. Một số đoạn đường thậm chí còn chưa được bảo trì trong suốt 30 năm qua. SRT hiện đang nợ khoảng 100 tỷ bạt trong khi tiếp tục thua lỗ hàng năm do chính phủ yêu cầu duy trì giá vé rẻ hơn giá thị trường.


Hà Linh (P/v TTXVN tại Thái Lan)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.