Thái Lan nỗ lực tăng thêm giường bệnh cho những bệnh nhân COVID-19 nặng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Y tế Thái Lan cho biết tình hình giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô nước này đang ở mức rất lo ngại, đặc biệt là đối với những bệnh nhân thuộc “nhóm màu đỏ” có triệu chứng nặng và cần máy thở.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan, ngày 26/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu bộ phận quản lý y tế của Bộ Y tế, ông Korakrit Limsommut, cho biết các bệnh viện ở Bangkok có tổng công suất khoảng 1.000 giường cho bệnh nhân nhóm đỏ. Hiện chỉ có 10% số giường này còn trống.

Bác sĩ Korakrit nói thêm rằng đối với những bệnh nhân thuộc “nhóm màu vàng” có triệu chứng vừa phải, nhưng có bệnh nền và cần theo dõi sát sao, chỉ còn 415 giường trống, cộng với khoảng 449 giường có sẵn trong các phòng cách ly của bệnh viện.

Đối với bệnh nhân thuộc “nhóm màu xanh” không có triệu chứng, còn 500 giường trống tại các bệnh viện dã chiến, cộng với khoảng 4.200 giường tại các bệnh viện-khách sạn được chứng nhận.

Để giải quyết vấn đề thiếu giường bệnh ở Bangkok, Bộ Y tế đã đẩy nhanh kế hoạch tăng giường cho bệnh nhân mắc COVID-19 thể vừa và nặng. Theo Giám đốc Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng Witoon Anankul, số giường cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ vẫn ở mức khoảng 20%, trong khi các giường khác được cung cấp cho bệnh nhân có triệu chứng trên trung bình là khoảng 10%.

Trước vấn đề này, Bộ Y tế đã đẩy nhanh các biện pháp cách ly tại nhà đối với những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ để có thêm giường cho các nhóm bệnh nhân khác. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng có thêm nhiều bình dưỡng khí hơn.

Theo ông Korakrit, Bộ Y tế có 1.613 viên thuốc Remdesivir và 4.017.781 viên thuốc trong kho để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Thái Lan đang có kế hoạch mua thêm 21 triệu viên Favipiravir để đối phó với tình trạng lây nhiễm đang gia tăng. Lô đầu tiên gồm 16 triệu viên sẽ được giao trong tháng này, trong khi 2 triệu viên khác sẽ đến vào tháng 8 và 2 triệu nữa vào tháng 9. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành với nhà sản xuất đối với 1 triệu viên còn lại.

Về tình hình COVID-19 ở Thái Lan, số ca tử vong trong ngày vì dịch bệnh này đã tăng lên mức cao mới, với 98 ca tử vong trong 24 giờ qua. Thái Lan ngày 15/7 cũng ghi nhận thêm 9.186 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số các ca bệnh  từ đầu dịch tới nay lên 372.215 ca, trong đó có 3.032 ca tử vong. Đa số các ca mắc mới và tử vong ở Thái Lan được ghi nhận kể từ khi làn sóng COVID-19 thứ ba xuất hiện từ đầu tháng 4, với 343.352 ca nhiễm và 2.938 ca tử vong.

Thủ đô Bangkok là địa phương có nhiều ca mắc mới nhất, với 2.224 ca và 51 ca tử vong được ghi nhận trong ngày 15/7, tiếp theo là các tỉnh Samut Prakan (846 ca), Samut Sakhon (640 ca), Chon Buri (523 ca), Nonthaburi (355 ca), Nakhon Pathom (291 ca), Pattani (269 ca), Pathum Thani (233 ca), Chachoengsao (188 ca) và Songkhla (181 ca).

Tính đến ngày 14/7, Thái Lan có 103.056 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 3.276 bệnh nhân nặng và 839 bệnh nhân phải phụ thuộc vào máy thở.

Cũng trong ngày 15/7, Bộ Y tế Philippines thông báo ghi nhận thêm 5.221 ca mắc và 82 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh lên 1.490.665 ca và 26.314 ca tử vong.

Kể từ khi dịch bùng phát vào tháng 1/2020 đến nay, Philippines đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 14,7 triệu người. Hiện, chính phủ nước này đang cân nhắc việc áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với Malaysia và Thái Lan trong bối cảnh hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á đang chật vật đối phó với số ca mắc biến thể Delta gia tăng. 

Philippines đã cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Indonesia, Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Oman và các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta.

Nước này đã phát hiện 19 ca mắc biến thể Delta trong số những người Philippines đang được cách ly ngay sau khi về nước. Đến nay, 18 người đã bình phục trong khi 1 người tử vong. Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque khẳng định đến nay chưa có các ca lây nhiễm biến thể Delta trong cộng đồng.

Ngọc Quang - Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.