Thái Lan: Nhà ga lớn nhất Đông Nam Á sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020

Tổng công ty Đường sắt Thái Lan (SRT) cho biết nhà ga lớn nhất Đông Nam Á Bang Sue Grand tại Bangkok dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ quý III/2020.
Thái Lan: Nhà ga lớn nhất Đông Nam Á sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020 ảnh 1

Tổng công ty Đường sắt Thái Lan cho biết nhà ga lớn nhất Đông Nam Á Bang Sue Grand tại Bangkok dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ quý III/2020. Ảnh: unique.co.th

Ngày 26/5, SRT đã tổ chức một buổi giới thiệu về địa điểm xây dựng trung tâm giao thông của thành phố này, Giám sát công trình Worawut Mala cho biết hiện công tác xây dựng nhà ga đã tiến hành được gần 50%. Nhà ga Bang Sue Grand sẽ được hoàn thiện trước tháng 11/2019 và đưa vào hoạt động vào quý III/2020.

Nhà ga này có ba tầng, trong đó tầng một sẽ là sảnh đón tiếp, tầng hai là sảnh đón tàu thông thường và tàu đi ngoại ô, còn tầng ba là sảnh đón tàu cao tốc. Ngoài ra còn có một tầng hầm, và kết nối với tuyến đường sắt xanh Blue Line của ga Bangkok.

Ông Worawut Mala cho biết thêm sau khi nhà ga Bang Sue Grand được mở, tất cả chuyến tàu khởi hành từ ga Bangkok hiện nay sẽ được chuyển dần sang ga Bang Sue.

Với diện tích 300.000 m2, Bang Sue Grand là ga đường sắt lớn nhất, hiện đại nhất và là trung tâm giao thông ở Đông Nam Á. Nhà ga Bangkok hiện tại hoạt động từ năm 1916.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.