Thái Lan mua 50.000 liệu trình thuốc viên molnupiravir điều trị COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong cuộc họp ngày 14/10, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) đã thông qua kế hoạch mua 50.000 liệu trình thuốc molnupiravir – dạng viên uống đầu tiên trên thế giới để điều trị COVID-19.
Chú thích ảnh
Thuốc Molnupiravir do công ty Merck & Co của Mỹ bào chế. Ảnh: News Emory/TTXVN

Người phát ngôn CCSA Taweesilp Visanuyothin cho biết kế hoạch trên, do Bộ Y tế đệ trình, sẽ được trình lên Nội các để xem xét phân bổ ngân sách.

Tiến sĩ Taweesilp nói thêm rằng cuộc họp của CCSA cũng thông qua kế hoạch mua thêm 127 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trước cuối năm nay, cùng với 62,5 triệu liều vaccine thay thế khác từ hãng Moderna và Sinopharm. Thái Lan đã đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 50% dân số trong tháng này.

Về tình hình COVID-19 ở Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á này sáng 15/10 ghi nhận thêm 10.486 ca mắc mới cùng 94 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số các ca bệnh từ đầu dịch tới nay lên 1.762.190 ca, trong đó có 1.636.461 bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục và 18.123 người không qua khỏi.

Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ miễn cách ly đối với người nhập cảnh bằng đường hàng không đã được tiêm chủng đầy đủ từ 5 quốc gia là Anh, Mỹ, Đức, Singapore và Trung Quốc từ ngày 1/11, đồng thời mở thêm nhiều địa điểm dành cho du khách nước ngoài ở các tỉnh.

 Phát biểu sau khi chủ trì cuộc họp của CCSA hôm 14/10, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã kêu gọi công chúng, các doanh nghiệp và Chính phủ hợp tác chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại đối với những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ vào tháng tới.

Sau khi xác nhận rằng Thái Lan đã sẵn sàng cho việc mở cửa trở lại vào ngày 1/11 và nhiều hạn chế sẽ tiếp tục được nới lỏng vào ngày 1/12, Thủ tướng Prayut nói rằng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh sẽ được duy trì để tạo niềm tin cho du khách quốc tế ở Thái Lan.

Theo ông Prayut, Thái Lan sẽ dành thời gian còn lại trong tháng 10 và tháng 11 để xem xét việc mở cửa trở lại đất nước và nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với các doanh nghiệp và hoạt động dựa trên các khuyến nghị của Bộ Y tế.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.