Thái Lan lo ngại về tình hình COVID-19 ở các tỉnh vùng cực Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, vùng cực Nam của Thái Lan đã trở thành tâm điểm của dịch COVID-19 ở nước này, với số lượng các ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 18/10, vượt qua vùng đô thị Bangkok mở rộng.
Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Narathiwat, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chiều 18/10, Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) cho biết tình hình ở khu vực biên giới phía Nam vẫn là mối quan tâm của chính phủ. Số liệu của CCSA cho thấy các tỉnh Narathiwat, Pattani, Songkhla và Yala ghi nhận tổng cộng 2.303 ca mắc COVID-19 mới so với 1.610 ca được ghi nhận ở vùng Bangkok mở rộng.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Thái Lan thành lập một đội đặc nhiệm COVID-19 để ứng phó với tình hình dịch bệnh ở bốn tỉnh nói trên. Cựu Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia (NSC), Đại tướng Natthapol Nakpanich, được giao nhiệm vụ lãnh đạo chiến dịch phòng chống COVID-19 ở phía Nam cùng với sự hỗ trợ của các quan chức Bộ Y tế. 

Tân Tổng Thư ký NSC, Đại tướng Supoj Malaniyom cho biết công việc của đơn vị mới được thành lập sẽ không trùng lặp với công việc của CCSA vì lực lượng này có mục tiêu rõ ràng là giảm các ca nhiễm mới và các ca tử vong ở 4 tỉnh cực Nam.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế cho biết Thái Lan sẽ ngừng sử dụng vaccine của hãng Sinovac của Trung Quốc khi nguồn cung hiện tại hết. Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh Opas Karnkawinpong được dẫn lời nói rằng Thái Lan hy vọng sẽ phân phối tất cả các liều vaccine Sinovac trong tuần này.

Quốc gia Đông Nam Á này đã sử dụng hơn 31,5 triệu liều của hãng Sinovac kể từ tháng 2, bắt đầu với 2 liều cho nhân viên y tế tuyến đầu, các nhóm có nguy cơ cao và cư dân của hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket.

Vào tháng 7, Thái Lan bắt đầu tiêm kết hợp vaccine của hãng Sinovac là liều đầu tiên và vaccine của hãng AstraZeneca là liều thứ hai. Dự kiến, Thái Lan sẽ chuyển sang tiêm kết hợp hai loại vaccine của AstraZeneca và Pfizer/BioNTech.

Về tình hình COVID-19 ở Thái Lan, sáng 18/10, nước này ghi nhận thêm 10.111 ca nhiễm mới cùng 63 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Kể từ đầu dịch tới nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 1.793.812 ca mắc COVID-19, trong đó có 18.336 người không qua khỏi. Hầu hết các ca nhiễm và các trường hợp tử vong vì COVID-19 ở Thái Lan được ghi nhận kể từ ngày 1/4 khi làn sóng COVID-19 thứ 3 bùng phát.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.