Thái Lan khẳng định bầu cử sớm nhất là đầu năm 2019

Ngày 22/5, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tái khẳng định sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm nhất là vào đầu năm 2019, qua đó loại bỏ khả năng tổ chức bầu cử sớm hơn như yêu cầu của phe đối lập.
Thái Lan khẳng định bầu cử sớm nhất là đầu năm 2019 ảnh 1

Người biểu tình tập trung tại Băng Cốc, kêu gọi sớm tổ chức bầu cử. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm người biểu tình tập trung tại thủ đô Bangkok yêu cầu tổ chức bầu cử vào tháng 11 tới. 

Khoảng 200 người đã đổ xuống đường phố ở thủ đô Bangkok để tham gia cuộc tuần hành do phe đối lập tổ chức nhân 4 năm xảy ra cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của bà Yingluck Shinawatra, dẫn tới việc thành lập chính quyền quân sự tại Thái Lan.

Đoàn người biểu tình dự kiến bắt đầu từ Đại học Thammasat và kết thúc tại tòa nhà chính phủ nhưng đã bị lực lượng cảnh sát ngăn chặn. Trước đó, ngày 21/5, cảnh sát Thái Lan tuyên bố cấm biểu tình tại khu vực tòa nhà chính phủ và các con phố xung quanh, đồng thời cảnh báo người biểu tình không nên chống lệnh cấm tụ tập của chính quyền. Cảnh sát ước tính sẽ có khoảng 1.000 người tụ tập trong ngày 22/5 khi các nhóm phản đối chính quyền quân sự dự định tổ chức biểu tình quy mô lớn.

Chính quyền quân sự tại Thái Lan đã vài lần trì hoãn cuộc tổng tuyển cử kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2014. Sau đó, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha khẳng định cuộc tổng tuyển cử sẽ được tiến hành "không muộn hơn" tháng 2/2019.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.